Tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đã được cung nghinh đến Bình Dương

Tượng Phật Ngọc hòa bình nổi tiếng thế giới đã được cung nghinh đến chùa Hội An (TP Mới, Bình Dương) trong sự hoan hỉ của các tăng ni, phật tử.

Chiều 15/11, hàng trăm tăng ni, phật tử ở Bình Dương đã thực hiện nghi thức cung nghinh tượng Phật Ngọc hòa bình nổi tiếng thế giới đến an vị tại chùa Hội An ở trung tâm TP Mới.

Được biết, tượng Phật Ngọc hòa bình sẽ được đặt tại chùa Hội An từ ngày 15-23/11 tại chùa Hội An. Bắt đầu từ ngày 18/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ khai mạc và cho phật tử chiêm bái tượng Phật Ngọc suốt 1 tuần lễ.

Tượng Phật Ngọc được cung nghinh đến Bình Dương.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí giữ xe. Phật tử về tham quan tại chùa Hội An đều có cơm chay phục vụ miễn phí.

Tượng Phật Ngọc do nghệ nhân Thái Lan điêu khắc từ khối đá ngọc thạch nephrite nặng khoảng 18 tấn, được tìm thấy tại vùng Bắc Vancouver Canada.

Tượng hoàn thành năm 2008. Năm 2009, pho tượng này du hành qua 6 ngôi chùa tại Việt Nam, thu hút hàng triệu người dân chiêm bái.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuong-phat-ngoc-hoa-binh-the-gioi-da-duoc-cung-nghinh-den-binh-duong-d29190.html