Tướng Nga tử trận trên chiến trường ở Syria

Trung tướng Valery Asapov, thuộc lực lượng vũ trang Nga, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng đạn cối từ phiến quân IS ở Syria.

Trung tướng Valery Asapov là một trong những cố vấn cấp cao của quân đội Nga đang phục vụ trên chiến trường Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.9 thông báo Trung tướng Valery Asapov thiệt mạng trong đợt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nã đạn cối gần thành phố Deir ez-Zor, Syria. Ông được coi là một trong các cố vấn quân sự cấp cao của Nga tại Syria.

“Sau loạt đạn cối nã bất ngờ từ phiến quân IS, Trung tướng Valery Asapov bị thương nặng bởi một quả đạn phát nổ”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Để ghi nhận công lao của Trung tướng Valery Asapov, Nga sẽ truy tặng ông huân chương quốc gia.

Đầu tháng 9, lực lượng vũ trang Syria hợp tác với Không quân Nga đánh chiếm thành công thành phố Deir ez-Zor từ phiến quân IS và cuộc sống của người dân ở đây bắt đầu trở lại bình thường.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích tên lửa của Nga vào thành phố thành phố Deir ez-Zor, Syria.

Với tuyến đường giữa  Deir ez-Zor và Palmyra nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria, các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã có thể tiếp cận được những khu dân cư bị phiến quân IS bao vây trước đây.

Báo cáo của Bộ Quốc phóng Nga hồi tháng 8 cho biết 34 quân nhân nước này đã thiệt mạng tại Syria, từ khi quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây vào năm 2015. Asapov là sĩ quan cao cấp nhất của Nga hi sinh ở Syria trong chiến dịch này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tuong-nga-tu-tran-tren-chien-truong-o-syria-807836.html