Tướng NATO: Ông Trump không nghiêm túc về hiệp ước với NATO

Tướng Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, cho rằng việc ông Trump xem xét từ bỏ cam kết về hiệp ước với NATO là không nghiêm túc.

Một vị tướng cấp cao của NATO ngày 16/11 cho rằng việc tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói Mỹ sẽ từ bỏ cam kết về hiệp ước với NATO là không nghiêm túc vì hiệp ước này là ràng buộc và quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh của mình.

Tướng Pavel. Ảnh: Alchetron.

Tướng quân đội Cộng hòa Séc Petr Pavel cho rằng sẽ không có vị tổng thống nào “dám” thay đổi hiệp ước này.

Trả lời hãng thông tấn AP của Mỹ trước khi tham dự Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax tại Canada vào cuối tuần này, tướng Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, cho rằng điều khoản phòng vệ tương hỗ của Điều 5 hiệp ước NATO là khá rõ ràng và NATO sẽ bảo vệ bất kỳ thành viên nào của mình nếu nước đó bị tấn công vô điều kiện.

Trước đó, trong quá trình tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ xem xét lại đóng góp kinh tế của các đồng minh trước khi hành động theo điều khoản phòng vệ tương hỗ.

Ông Trump cũng coi NATO là lỗi thời và một thỏa thuận tồi đối với nước Mỹ./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tuong-nato-ong-trump-khong-nghiem-tuc-ve-hiep-uoc-voi-nato-569989.vov