Tướng Mỹ: Nga có thể đang trợ giúp các phần tử Taliban

Tướng Lục quân Mỹ Curtis Scaparrotti nêu ra khả năng rằng Moskva đang giúp đỡ về quân nhu cho các phiến quân Taliban, những phần tử đang mở rộng địa bàn hoạt động tại miền Nam Afghanistan.

Tướng Lục quân Curtis Scaparrotti. (Nguồn: Washington Times)

Reuters đưa tin ngày 23/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) kiêm Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Lục quân Curtis Scaparrotti cho biết ông đã chứng kiến ảnh hưởng của Nga đối với lực lượng phiến quân Taliban tại Afghanistan đang gia tăng.

Ông này đồng thời nêu ra khả năng rằng Moskva đang giúp đỡ về quân nhu cho các phiến quân Taliban, những phần tử đang mở rộng địa bàn hoạt động tại miền Nam Afghanistan.

Phát biểu trong một phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện, Tướng Scaparrotti cho biết: "Tôi đã chứng kiến ảnh hưởng của Nga mới đây,... và có thể là quân nhu cấp cho Taliban."

Tuy nhiên, ông không chỉ rõ loại quân nhu nào có thể chuyển cho Taliban, cũng như vai trò trực tiếp của Nga được thực hiện như thế nào.

Theo ước tính của Mỹ, các lực lượng an ninh Afghanistan hiện kiểm soát gần 60% lãnh thổ nước này, Taliban kiểm soát 10%, và 30% phần diện tích còn lại đang là chiến trường giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân.

Hiện, giới chức Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuong-my-nga-co-the-dang-tro-giup-cac-phan-tu-taliban/437451.vnp