Tướng Mỹ muốn cạnh tranh với Nga trong các 'đòn quân sự'

Thiếu tướng Không quân John Healy cho biết Mỹ và đồng minh đang chuyển hướng tới một chương trình tập trận "mang tính toàn cầu" để răn đe và ngăn chặn Nga.

Thiếu tướng Không quân John Healy, người trực tiếp chỉ huy các cuộc tập trận của lực lượng Mỹ ở châu Âu bày tỏ mong muốn mở rộng phạm vi các cuộc diễn tập "phòng thủ" quốc tế để cạnh tranh với nước Nga "đang ngày càng mạnh hơn".

Tướng Mỹ muốn cạnh tranh với Nga trong tập trận quân sự.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành "các cuộc tập trận hàng loạt" trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga, ông Healy cho biết.

Mục tiêu của Lầu Năm Góc là tiến hành các cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng đến từ toàn bộ 9 bộ chỉ huy chiến đấu của Mỹ thay vì chỉ giới hạn ở một khu vực hay một quân khu nhất định.

Theo ông, tổ chức các cuộc diễn tập toàn diện có ý nghĩa quan trọng lđể thẩm tra sự sẵn sàng của NATO trong cuộc xung đột toàn cầu với Moskva, nếu những căng thẳng hiện nay phát triển thành đối đầu thực sự.

Tướng Healy cũng chỉ trích Moskva “không minh bạch” trong các cuộc tập trận quân sự, ám chỉ đến việc Nga không mới các nhà quan sát Mỹ và NATO đến giám sát cuộc tập trận.

Nga từng lên tiếng khẳng định với NATO rằng các cuộc tập trận sẽ tuân thủ giới hạn quốc tế, nhưng giới chức Mỹ và liên minh quân sự này vẫn lo ngại về quy mô và phạm vi diễn tập.

Trung Hiếu (theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tuong-my-muon-canh-tranh-voi-nga-trong-cac-don-quan-su-d105583.html