Tượng khủng long trong bảo tàng ở Úc bất ngờ bị mất đầu

Nhiều tượng khủng long trưng bày ở viện bảo tàng quốc gia Australia bị kẻ trộm cắt mất đầu.

Sự việc xảy ra vào đêm khuya, thủ phạm đã trèo qua hàng rào cao khoảng 1,2 mét đột nhập vào bảo tàng quốc gia ở Canberra.

Cảnh sát địa phương cho biết video an ninh ghi lại được cho thấy trộm đã lẻn vào khoảng từ 22h55 đến 11h20. Ba mô hình khủng long này nằm ở khu vực trưng bày ngoài trời đã bị trộm lấy đầu.

Theo tờ Fox news, cảnh sát cho hay những kẻ phá hoại có thể đã dùng cưa hoặc máy mài để cắt bỏ đầu ba mô hình khủng long.

Họ nghi ngờ rằng chính người dân địa phương sống xung quanh khu vực là thủ phạm gây ra vụ việc này.

Nhân viên bảo tàng cho biết những tượng khủng long bị chặt đầu có thể được sửa lại nếu tìm thấy phần bị mất.

Đây không phải lầm đầu tiên tượng khủng long bị làm hại ở bảo tàng này. Vào năm 2013, một tượng khủng long bằng sợi thủy tinh đã bị lấy cắp. Nhưng sau khi sự việc xảy ra 3 ngày, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm là một người đàn ông. Tuy nhiên, người này khai nhận đó chỉ là một trò đùa trong ngày sinh nhật mà thôi.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tuong-khung-long-trong-bao-tang-o-uc-bat-ngo-bi-mat-dau-post234095.info