Tượng đài chiến thắng ở Bắc Kạn đổ gãy, 1 trẻ nhỏ bị thương

Sáng nay 10/8, ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết tối 9/8 xảy ra sự việc gãy tượng đài sân quảng trường Nhà văn hoá tỉnh khiến một bé trai bị thương.

Theo đó, khoảng 20h ngày 9/8, 1 tượng ở khu tượng đài bị gãy xuống khu vực sân vui chơi. Mảnh vỡ của tượng rơi trúng chân em Lường Văn Chân (12 tuổi, trú tại TP Bắc Kạn).

Tượng đài bị đổ trong đêm

Ông Hà Văn Trường - Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn cho biết, cụm tượng đài gồm 5 tượng, cao khoảng 3 mét. Phần tượng nhân vật nhi đồng trong cụm tượng bị gãy, rơi từ phần thân xuống (khoảng 20-30cm).

Tượng đài chiến thắng Bắc Kạn gồm hai nhóm, mỗi nhóm 5 người. Cũng theo ông Trường, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do trẻ em trèo lên tượng làm gãy đổ.

Được biết, công trình tượng này nằm trong dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 14 tỉ đồng, bao gồm cả kiến trúc và mỹ thuật, hoàn thành vào năm 2015.

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/tuong-dai-chien-thang-o-bac-kan-do-gay-1-tre-nho-bi-thuong-107270/