Tưới xăng tự thiêu sau khi cãi nhau với chồng hờ

(CAO) Hành động mù quáng dẫn đến thiệt thân, do chị Lê Thị Th. (SN 1980, quê TP Rạch Giá, Kiên Giang) thực hiện tại thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do bỏng quá nặng nên chị Th. đã tử vong.

Theo đó, ngày 14-1, chị Th. xảy ra cãi vã với anh Phùng L. (ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) - người sống với chị Th. như vợ chồng.

Sau đó, vì tức giận nên chị Th. tự đổ xăng lên người và bật quẹt đốt. Mặc dù được mọi người phát hiện và dập lửa, đưa bào bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng do bỏng toàn thân quá nặng nên chị Th. đã tử vong.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=511159&mod=detnews&p=