Tưới xăng đốt trường, cô bé 13 tuổi nhập viện vì bỏng nặng

Nhìn thấy bạn mình bị lửa tấn công, các em học sinh bỏ chạy và hô hoán: 'Cháy! Cháy trường rồi', 'Lấy nước dập đi'… bỏ lại phía sau cô bạn nghịch dại, một mình chống chọi với đám cháy.

Cô gái không kịp chạy khi ngọn lửa bùng lên dữ dội - Ảnh chụp từ clip

Hôm nay, 9.10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tượng một cô bé cầm bịch xăng vào trước phòng Y tế của một ngôi trường để thực hiện một lời thách đố. Sau khi tưới xăng vào phòng, cô lưỡng lự chưa muốn châm lửa thì nhóm bạn đứng ngoài thúc giục “Đốt nhanh đi, sao đứng đó hoài vậy? Mày không đốt là mày ăn đòn đó!”.

Sợ mất mặt với bạn bè, cô bé ngồi xuống cạnh vũng xăng vừa tưới rồi bật lửa. Xăng bén lửa bất ngờ bùng lên cao, ngọn lửa phủ lấy đôi chân của cô gái. Cảnh tượng trên khiến tất cả hoảng hồn. Các em học sinh vừa bỏ chạy vừa hô hoán: “Cháy! Cháy trường rồi”, “Lấy nước dập đi”… bỏ lại phía sau cô bạn nghịch dại, một mình chống chọi với đám cháy.

Cô gái cầm bịch xăng đi đốt trường sau lời thách thức của bạn bè - Ảnh chụp từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại một trường cấp 2 ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xuất hiện trên Facebook, đoạn clip trên thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 9.10, ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc nói trên. Theo ông Tứ, clip trên được quay tại trường THCS Phạm Ngũ Lão, xã Ninh Anh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vào sáng nay, 9.10.

[CLIP] Học sinh lớp 8 bỏ học, cầm xăng đi đốt trường

Ông Huỳnh Vĩnh Sang, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa bổ sung thêm: “Qua xác minh, chúng tôi nắm được thông tin em M.P học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Ninh Thọ là người thực hiện hành vi tưới xăng và châm lửa đốt trước phòng Y tế trường THCS Phạm Ngũ Lão sáng 9.10. Hiện M.P đã nghỉ học".

Cũng theo ông Sang, nguyên nhân dẫn tới việc cầm xăng vào trường để đốt bắt nguồn từ một lời thách đố "nói là làm" giữa một nhóm bạn trẻ trên Facebook. Sau khi ngọn lửa bùng lên, bảo vệ trường đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Riêng M.P, em bị bỏng hai đầu gối và phải nhập viện điều trị sau việc làm trên.

Lê Ái

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/video-tuoi-xang-dot-truong-co-be-13-tuoi-nhap-vien-vi-bong-nang-753348.html