Tưới xăng đốt hàng xóm lĩnh 10 năm tù

Cãi nhau vì mâu thuẫn kéo dài, Thủy mua 4 lít xăng đổ ra sân, tưới lên người con gái hàng xóm, rồi bật lửa.

Bị cáo Trương Đình Thủy. Ảnh: Việt Dũng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/4 của TAND Hà Nội, Trương Đình Thủy (50 tuổi, ở huyện Thanh Trì) là hàng xóm của ông Nguyễn Đình Phúc. Hai gia đình ở sát vách và chung lối đi. Do vợ đi xuất khẩu lao động nên hàng ngày nhà Thủy luôn có nhiều người đến chơi, ăn nhậu gây mất trật tự. Những vị khách còn rú ga, bóp còi inh ỏi khiến ông Phúc nhiều lần góp ý nhưng Thủy không nghe mà còn gây gổ.

Ngày đầu tháng 6, khi chở bạn gái về nhà, Thủy nhìn thấy đàn vịt của ông Phúc nên cố ý đâm vào khiến hai bên xô xát. Tối 11/6, sau khi uống rượu cùng bạn gái về, sẵn có hơi men, Thủy đứng sân nhà mình chửi ông Phúc và bị đấm chảy máu mồm. Thủy lấy dao định "ăn thua" với hàng xóm nhưng được bạn gái can ngăn.

Thủy chạy đi mua đầy can xăng 4 lít rồi đổ ra sân nhà ông Phúc. Con gái 12 tuổi của ông Phúc lao ra ngăn cản thì bị xăng đổ vào người. Cô bé cởi quần áo và kêu cứu bố mẹ. Ông Phúc chạy ra thấy Thủy cầm bật lửa liền lao vào bóp tay, khiến hỏa hoạn không xảy ra.

Bị truy tố hành vi giết người, Thủy thừa nhận việc mua xăng nhưng chỉ "dọa anh Phúc". Tuy nhiên, gia đình bị hại khẳng định, Thủy kịp bật lửa nhưng may mắn không xảy ra hỏa hoạn.

Suýt bị hàng xóm đốt nhưng gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường mà còn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Thủy. Tòa tuyên phạt Thủy 10 năm tù tội Giết người.

Theo Việt Dũng (VNE)

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130417053028933p1063c1016/tuoi-xang-dot-hang-xom-linh-10-nam-tu.htm