Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Biển, đảo là một phần 'máu thịt' thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, biển, đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm của các tác giả là thành viên những đoànhành trình đến Trường Sa.

Trong hai ngày 24 và 25-5, tại Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên trường ĐHSP kết hợp với CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh về biển, đảo Việt Nam với tên gọi "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" 2017. Đến dự triển lãm có đại diện Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, CLB Tuổi trẻ biển đảo quê hương, Thành đoàn Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và hơn 150 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho toàn bộ sinh viên ĐH Đà Nẵng. Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm của các tác giả là thành viên những đoàn hành trình đến Trường Sa do Trung ương Đoàn tổ chức qua các năm. Các tác phẩm được trưng bày theo 4 chủ đề chính: Chủ quyền biển đảo, Thanh niên với biển đảo, Đời sống chiến sĩ biển đảo và Các hoạt động của tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, được giới thiệu và trưng bày với các đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đồng chí Trương Trung Phương-Bí thư Đoàn trường ĐHSP cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trường ĐHSP đối với cuộc sống, những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm kiên trì bám biển, bám đảo bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc...

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài trường ĐHSP. Trần Thanh Ly, sinh viên lớp 14SGC, ĐHSP Đà Nẵng chia sẻ: "Mình thấy triển lãm ảnh "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" thực sự rất ý nghĩa và ấn tượng. Qua đây, mình có cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bám biển, canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và người dân nơi đây, cảm thấy rất xúc động và tự hào. Mình hy vọng một ngày không xa sẽ được đặt chân đến Trường Sa và Hoàng Sa...". Trong khuôn khổ chương trình, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cũng bán bưu thiếp "Sắc màu Trường Sa" để gây quỹ mua máy lọc nước biển thành nước ngọt tặng cho đảo An Bang.

Thăm gia đình những liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng.

Triển lãm ảnh "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" là một hoạt động nằm trong chương trình "Chăm lo hậu phương - Vững lòng biển đảo" do Trung ương Đoàn, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Hải Quân tổ chức. Chiều 24-5, Ban tổ chức đã đi thăm, trao tặng 9 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 9 gia đình liệt sĩ Gạc Ma tại TP Đà Nẵng. Tổ chức chương trình "Quốc tế thiếu nhi" 2017 và trao tặng 50 suất học bổng (tổng trị giá 33 triệu đồng) cho con em các CBCS Lữ đoàn công binh 83 Hải quân có thành tích cao trong học tập, 550 phần quà tết thiếu nhi cũng được trao tặng các em, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với con em CBCS đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

Biển, đảo Tổ quốc, nơi cột mốc chủ quyền sừng sững như chứng nhân của lịch sử. Chính tại nơi đầu sóng ngọn gió có lá cờ đỏ sao vàng tung bay đó là nơi những trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, của đông đảo các thế hệ Việt Nam luôn hướng về. Chương trình triển lãm ảnh "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" có ý nghĩa sâu sắc, tuyên truyền cho sinh viên, đoàn viên thanh niên về tình hình thực tế biển, đảo quê hương, giúp các bạn sinh viên biết được phải yêu nước bằng "trái tim nóng và cái đầu lạnh" và có những việc làm, hành động thiết thực hướng về biển, đảo Tổ quốc...

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_166728_tuo-i-tre-vi-bie-n-da-o-que-huong.aspx