Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác chung tay xây dựng văn minh đô thị

Với chủ đề 'Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới', Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác sẽ được thực hiện từ ngày 26/2-31/3/2017 gồm nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Theo Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, bên cạnh các hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn, đây là đợt hoạt động cao điểm nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Các hoạt động vừa hướng tới việc chăm lo vừa phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Các hoạt động này gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

Các hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên tại các cơ sở.

Triển khai Tháng Thanh niên, Thành Đoàn thành phố đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Phát triển mới 25.000 đoàn viên, xây dựng 50 chi đoàn, chi hội tại các đơn vị ngoài nhà nước; thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng 5 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”; cải thiện môi trường, cảnh quan tại 3 tuyến kênh, rạch trên địa bàn; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng cho nông dân các huyện ngoại thành…

Theo đó, các hoạt động được tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác tập trung hướng về cơ sở với những phần việc thiết thực, gắn với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, gắn với đời sống người dân, như cải thiện môi trường tuyến kênh, rạch, điểm đen ô nhiễm trên địa bàn thành phố, xây dựng “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”, “Các tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn”, “Công viên không rác”, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và giới trẻ về an toàn giao thông…; tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia tố giác tội phạm, nâng cao hiệu quả các đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; chú trọng các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới với các tuyến hoạt động cải thiện môi trường các điểm đen ô nhiễm, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, các sân chơi văn hóa - thể thao cho thiếu nhi và các chương trình tư vấn pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân...

Thu Hoài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tuoi-tre-thanh-pho-mang-ten-bac-chung-tay-xay-dung-van-minh-do-thi-20170214154110222.htm