Tuổi trẻ khối cơ quan tỉnh xung kích CCHC, xây dựng công sở văn minh

Ngày 28/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Văn nghệ chào mừng

Đoàn khối các cơ quan tỉnh hiện có trên 7.000 ĐVTN, tham gia sinh hoạt tại 49 cơ sở đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cơ sở đoàn đã phối hợp tổ chức 918 hội nghị, diễn đàn, lớp học triển khai Nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước thu hút hàng chục ngàn lượt ĐVTN tham gia; thực hiện 57 diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Thanh niên với ngày hội bầu cử”, “Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, thu hút hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia.

Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế” đã được cụ thể hóa trong từng đối tượng, lĩnh vực công tác với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển KT-XH.

Thông qua các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng sáng tạo”, “Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật”... đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN với gần 300 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật.

Phong trào “Thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở” được Đoàn khối triển khai thường xuyên, góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Các đơn vị đã tham gia tích cực phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, làm thêm giờ để tiếp nhận, giải quyết, tư vấn các thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp…

ĐVTN trong khối đã huy động hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 15.000 người; thành lập 48 đội tình nguyện với sự tham gia của gần 2300 ĐVTN hỗ trợ các xã xây dựng NTM.

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng tặng cờ cho BCH Đoàn khối cơ quan tỉnh

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ khối CCQ tỉnh xung kích – sáng tạo – hội nhập - phát triển”, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ toàn khối phấn đấu 100% ĐVTN được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết; 100% ĐVTN ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; 100% cơ sở đoàn có mô hình hoạt động, phần việc thanh niên trong xây dựng “văn hóa công sở”; tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng NTM và đô thị văn minh tại các địa phương…

Mỗi năm, hỗ trợ xây dựng 1 – 2 nhà tình nghĩa; tổ chức 3-4 đợt cấp phát thuốc miễn phí, hiến ít nhất 500 đơn vị máu, trao tặng ít nhất 100 suất quà cho đối tượng khó khăn. Toàn nhiệm kỳ phấn đấu giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, trong đó 800 đồng chí được kết nạp Đảng...

Bầu BCH Đoàn khối khóa VII

BCH Đoàn khối cơ quan tỉnh khóa VII ra mắt

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành đoàn khối khóa VII, bầu trực tiếp Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/tuoi-tre-khoi-co-quan-tinh-xung-kich-cchc-xay-dung-cong-so-van-minh/136149.htm