Tuổi trẻ Học viện Hậu cần thực hiện 95 đề tài, sáng kiến năm học 2016-2017

Online - Sáng 12-6, Học viện Hậu cần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2016-2017.

Năm học 2016-2017, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của học viện nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy và các cơ quan chức năng. Trong năm học, tuổi trẻ học viện thực hiện nghiên cứu 95 đề tài, sáng kiến. 100% đề tài, sáng kiến được nghiệm thu, trong đó hơn 66% đạt giỏi, gần 34% đạt khá. Các đề tài nhìn chung đã bám sát thực tiễn giáo dục, đào tạo, quản lý của học viện; sự phát triển của lý luận khoa học nghệ thuật hậu cần quân sự; thực tiễn yêu cầu bảo đảm hậu cần ở các đơn vị trong toàn quân. Một số đề tài đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu các vấn đề khó, như: “Xây dựng nguồn lực vận tải khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc"; “Giải pháp rèn luyện đạo đức cách mạng, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần”…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày đề tài nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ học viện.

Tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII, tuổi trẻ học viện có 10 công trình, sáng kiến được tặng thưởng (trong đó có 3 giải nhì; 1 giải ba và 6 giải khuyến khích).

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của học viện, tại hội nghị, các đại biểu đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định và trao thưởng cho 6 công trình, sáng kiến đoạt giải khuyến khích Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 chủ nhiệm đề tài, tặng giấy khen cho 8 tập thể, 20 chủ nhiệm đề tài, 4 cán bộ, giảng viên hướng dẫn có thành tích trong tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2016- 2017.

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tuoi-tre-hoc-vien-hau-can-thuc-hien-95-de-tai-sang-kien-nam-hoc-2016-2017-509741