Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay giải cứu đàn heo cho người chăn nuôi

Trước tình trạng thịt heo tại Bạc Liêu rớt giá liên tục khiến người chăn nuôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ trong tỉnh đã có nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân.

Thịt heo rớt giá liên tục từ đầu năm đến nay khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh minh họa: Mạnh Linh-TTXVN

Ngày 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình “Giải cứu đàn heo” cho người chăn nuôi tại tỉnh Bạc Liêu năm 2017.

Tại tỉnh Bạc Liêu, tính từ đầu năm trở lại đây, giá thịt heo hơi rớt giá liên tục từ 40.000 đồng/kg giảm xuống còn 27.000 đồng/kg, thời điểm thấp nhất là 24.000 đồng/kg. Cá biệt nhiều vùng nông thôn chỉ còn 18.000 đồng/kg khiến người dân trên địa bàn rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước tình trạng này, các cấp, các ngành và tuổi trẻ trong tỉnh đã có nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân gắn với các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa như: Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; trao 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng heo giống; thu mua heo thịt cho người chăn nuôi; tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, người dân vùng đồng bào tộc người thiểu số, các trung tâm bảo trợ xã hội, các bếp ăn từ thiện tại bệnh viện và các lực lượng vũ trang trên địa bàn…

Trong thời gian tới, để chung tay cùng các cấp các ngành tổ chức các hoạt động giải cứu đàn heo, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cực tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về các giải pháp tiêu thụ thịt heo, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân giúp đỡ người chăn nuôi vượt qua khó khăn, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo.

Bên cạnh rà soát các mô hình chăn nuôi heo do thanh niên làm chủ để nắm bắt tình hình và chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ, Tỉnh đoàn chủ động kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm thịt heo, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, khuyến các các hộ chăn nuôi trên địa bàn tổ chức lại hoạt động chăn nuôi heo theo hướng gắn kết với chuỗi liên kết từ khâu cung cấp đầu vào cho đến sản xuất và chế biến tiêu thụ.

Theo thống kê, Bạc Liêu hiện có tổng đàn lợn khoảng 240 nghìn con, giảm hơn 10 nghìn con so với cùng kỳ năm 2016. Ngành chăn nuôi tỉnh Bạc Liêu cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tái đàn, bởi giá giá lợn hơi trên thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi, trong khi giá con giống, thức ăn, chi phí đầu vào không giảm, đầu ra còn gặp nhiều khó khăn, do đàn lợn còn ứ đọng khá lớn./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tuoi-tre-bac-lieu-chung-tay-giai-cuu-dan-heo-cho-nguoi-chan-nuoi/48935.html