Tuổi thọ người Việt nằm trong tốp 60 thế giới

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố bản báo cáo cạnh tranh toàn cầu, trong đó có những thông tin về y tế của các nước. Tuổi thọ trung bình của người dân là tiêu chí quan trọng để WEF đưa ra bản đánh giá này.

Người Việt có tuổi thọ trung bình là 75,6 tuổi. Ảnh: Rehahn

Theo Business Insider, ở những nước có nền kinh tế phát triển, người dân thường sống thọ hơn do chế độ chăm sóc sức khỏe tốt và chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học. Một số nơi tuổi thọ không cao như mong muốn do gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần dẫn đến tình trạng tự tử.

Theo báo cáo này, Việt Nam (tuổi thọ trung bình đạt 75,6 tuổi) xếp thứ 56 trong tổng số 138 quốc gia và vùng lãnh thổ được WEF đánh giá.

Sau đây là tốp 10 quốc gia và vùng lãnh thổ người dân sống thọ nhất trong bảng xếp hạng của WEF.

1. Hồng Kông – 84 tuổi

Theo nhiều chuyên gia, chế độ ăn uống nghiêng nhiều về các món hấp, chưng và thường xuyên uống trà là yếu tố giúp người dân ở đây sống lâu. Đồng thời, việc tập luyện môn võ Thái cực quyền đã giúp người dân Hồng Kông trở nên nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn.

2. Nhật Bản – 83,6 tuổi

Tuổi thọ người Nhật giảm nhẹ trong 3 năm qua. Ảnh Internet

Người dân Nhật Bản luôn được biết tới là những người sống thọ nhất trên thế giới. Chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp cho tuổi thọ của người dân Nhật vẫn luôn đứng trong tốp đầu của thế giới. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây Nhật Bản đã rớt hạng liên tục trong danh sách này, nguyên nhân là vì cuộc sống quá căng thẳng dẫn đến số lượng tự tử tăng cao

3. Tây Ban Nha – 83,1 tuổi

“Chế độ ăn Địa Trung Hải” với nhiều loại rau, cá, dầu ô liu, các loại hạt,... đã giúp cho người dân đất nước “Đấu bò” sống khỏe và sống lâu.

4. Thụy Sĩ – 82,8 tuổi

Khẩu phần ăn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời chính là chiếc chìa khóa vàng giúp cho người dân xứ sở của “những chiếc đồng hồ” sống thọ. Được biết, bà Rosa Rein (1897-2010) là người sống thọ nhất Thụy Sĩ với 113 tuổi.

5. Italy – 82,7 tuổi

Khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội Ý không có chênh lệch, qua đó người nghèo cũng có thể sử dụng những loại thực phẩm chất lượng, đây là lý do chính để người dân “xứ sở mì ống” có được vị trí thứ 5 này.

6. Singapore – 82,6 tuổi

Nền y tế phát triển vượt bậc trong vòng 30 năm qua đã giúp người dân đất nước Đông Nam Á này có một cuộc sống tuyệt vời.

7. Pháp – 82,3 tuổi

Tỷ lệ người bị béo phì cực thấp là yếu tố giúp người dân Pháp có một cuộc sống khỏe mạnh.

8. Úc – 82,3 tuổi

Người dân chú trọng đến chất lượng cuộc sống và một hệ thống y tế toàn diện là 2 yếu tố giúp cho tuổi thọ người dân Úc được cải thiện.

9. Israel – 82,2 tuổi

Ngoài vấn đề an ninh không được an toàn do đất nước vẫn còn giao tranh, ngoài ra không có gì để than phiền về chất lượng cuộc sống của người dân ở đây cả.

10. Lucxembourg - 82,2 tuổi

Là một quốc gia nhỏ ở châu Âu, nhưng thu nhập bình quân đầu người của người dân lại rất cao (65.900 USD, năm 2007). Điều này đã giúp cho người dân đất nước xinh đẹp này có một cuộc sống an nhàn, trường thọ.

Đặng Lý

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tuoi-tho-nguoi-viet-nam-trong-top-60-the-gioi-d47026.html