Tước phù hiệu taxi Hải Vân chặt chém du khách Hàn Quốc

Hãng taxi Hải Vân vừa bị phạt 7 triệu đồng vì liên qua đến việc tài xế chặt chém du khách.

Sáng 8-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Thanh Thuận (phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng) cho biết, Thanh tra sở đã ra quyết định số 2006 xử phạt Công ty CP Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (hãng taxi Hải Vân) số tiền 7 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT cũng quyết định tước phù hiệu xe taxi vi phạm 2 tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được khi tài xế hãng này chặt chém 700.000 đồng cho 6km đường.

"Lãnh đạo TP và Sở GTVT cương quyết xử lý vi phạm đối với hoạt động xe taxi trên địa bàn. Khách Hàn Quốc đã về nước lúc trưa ngày 7-8 và hẹn sẽ trở lại TP Đà Nẵng trong năm nay", ông Thuận thông tin.

Hãng taxi Hải Vân bị xử phạt 7 triệu đồng và xe taxi vi phạm bị tước phù hiệu 2 tháng. Ảnh: LÊ PHI.

Hãng taxi Hải Vân bị xử phạt 7 triệu đồng và xe taxi vi phạm bị tước phù hiệu 2 tháng. Ảnh: LÊ PHI.

Như đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 5-8, Sở GTVT Đà Nẵng nhận phản ánh có một nữ du khách Hàn Quốc đi taxi khoảng từ 22- 22 giờ 30 ngày 4-8, từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị 'hét giá' lên tới 700.000 đồng.

Qua chỉ đạo khẩn từ sở GTVT, tối cùng ngày, đại diện 8 hãng taxi tại Đà Nẵng có mặt tại đường An Thượng 26 để tìm kiếm camera tại nhà dân, khách sạn để truy thông tin. Tại đây, hãng taxi Hải Vân có 5 chuyến xe từ sân bay Đà Nẵng về khu vực kể trên.

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo taxi Hải Vân phát hiện tài xế tên Nguyễn Trường Giang đã có hành vi chặt chém du khách. Tài xế Giang đã thừa nhận hành vi của mình.

Đến sáng 7-8, hội đồng kỷ luật của taxi Hải Vân họp khẩn, thống nhất quyết định sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang. Mức phạt tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của hãng là 2 triệu đồng.

HOÀI AN-NGUYỄN TRI

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/tuoc-phu-hieu-taxi-hai-van-chat-chem-du-khach-han-quoc-719957.html