Tung tân binh vào thời điểm khó, Mourinho tiếp tục dìm hàng Mkhitaryan

Sau gần 2 tháng bị "bỏ rơi", ở trận đấu trên sân Fenerbahce tại Europa League đêm qua, tiền vệ tân binh Henrik Mkhitaryan mới được HLV Jose Mourinho trao cơ hội ra sân, nhưng thêm một lần nữa ông thầy người Bồ Đào Nha tỏ rõ sự thất vọng.

Mkhitaryan không nhận được sự tin tưởng của HLV Mourinho

Kể từ sau trận derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh hôm 10/9, bản hợp đồng 26 triệu bảng Henrik Mkhitaryan liên tục bị HLV Jose Mourinho "bỏ rơi" cho dù anh đã hoàn toàn bình phục. Ngay cả những trận đấu đấu cúp gặp những đối dưới cơ như Feyenoord, Zorya hay cuộc chạm trán Fenerbahce ở Old Trafford trận lượt đi, Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước đều không được trao cơ hội ra sân, thậm chí anh còn bị loại khỏi danh sách thi đấu.

Trước lời kêu gọi sử dụng trở lại cựu tiền vệ Dortmund, HLV Jose Mourinho đã đưa ra những lý giải khác nhau, đầu tiên là Mkhitaryan không có thể lực tốt nhất, rồi đến chưa thích nghi môi trường bóng đá Anh và mới nhất ông khẳng định rằng không thể sử dụng trên sân một lúc tới 4 cầu thủ có thiên hướng đá dạt sang 2 cánh khi Mata, Lingard và Rashford vẫn chơi tốt.

Cho tới trận tái đấu với Fenerbahce ở lượt trận thứ 4 bảng A Europa League, HLV Jose Mourinho mới điền tên trong danh sách hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trao cơ hội cho Mkhitaryan và anh được vào sân từ phút 61 thay Rashford, ở thời điểm mà MU vừa nhận bàn thua thứ 2. Trong khoảng 30 phút có mặt trên sân, cùng những đồng đội đã đuối sức và tinh thần đang đi xuống, Mkhitaryan cũng không thể tạo nên sự khác biệt. Ngoài ra, đội trưởng của ĐT Armenia còn cho thấy sự hạn chế trong những tình huống tranh chấp tay đôi và những đường chuyền bóng của anh có phần "ngượng" chân, thiếu thanh thoát như trong màu áo Dortmund.

Vào sân ở thời điểm hết sức khó khăn, Henrik Mkhitaryan không thể để lại dấu ấn

Sau trận đấu, Jose Mourinho như có cớ để tiếp tục lên tiếng chê bai Mkhitaryan. Phát biểu sau trân thua Fenerbahce, HLV của Man United cho biết: "Tôi không nói mình sẽ không trọng dụng Mkhitaryan, nhưng cậu ấy cần phải thể hiện nhiều hơn thế. Vấn đề đơn giản chỉ có vậy. Chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn thế và hiện tôi có nhiều cầu thủ thi đấu tốt hơn ở vị trí của Mkhitaryan, bởi vậy cậu ấy cần phải thể hiện tốt hơn những Mata, Lingard và cả Martial. "

Mourinho tiếp: "Mọi huấn luyện viên đều muốn đội bóng giành chiến thắng trong mọi trận đấu, họ cũng đều muốn sử dụng những cầu thủ có thể giúp ích cho đội bóng. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ."

Với những phát biểu trên sau trận đấu mà Henrik Mkhitaryan chỉ vào sân trong thế trận Man United bị dẫn 2-0 và nhiều cầu thủ đã xuống sức cũng như suy sụp tinh thần, có vẻ như HLV Jose Mourinho đang tìm lý do chính đáng để loại bỏ Henrik Mkhitaryan khỏi kế hoạch nhân sự của mình, bởi cựu HLV Chelsea vẫn đặt niềm tin vào Juan Mata, Jesse Lingard, Marcus Rashford và cả Anthony Martial. Vì vậy, tương lai của tiền vệ 27 tuổi này đang trở nên u ám ở Old Trafford.

Trở lại với tình hình của Man Utd tại Europa League, sau thất bại 1-2 trước Fenerbahce, Quỷ đỏ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng A với 6 điểm, kém hai đội dẫn đầu là Feyenoord và Fenerbahce 1 điểm. Ở lượt đấu tới, nếu MU để thua Feyenoord trên sân nhà, trong khi Fenerbahce giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Zorya sau đây 3 tuần, thầy trò Jose Mourinho sẽ bị loại trước 1 vòng đấu.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tung-tan-binh-vao-thoi-diem-kho-mourinho-tiep-tuc-dim-hang-mkhitaryan-171-205194.html