Tùng Dương, Thanh Lam cùng góp hơn 1,7 tỉ đồng xây 'nhà chống lũ'

1.748.600.000 là số tiền mà ca sĩ Tùng Dương và Thanh Lam "thu về" chỉ trong một đêm diễn Chảy đi sông ơi vừa diễn ra tối 29/5 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Cụ thể, đây là số tiền thu được từ việc bán vé, bán và đấu giá tranh, đóng góp trực tiếp cho dự án Nhà Chống Lũ gửi đến bà con miền Tây trong năm 2016.

Trong đó, 4 bức tranh của các họa sĩ Hà Trí Hiếu, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Quang Vinh, Phạm An Hải đã được đấu giá với tổng số tiền là 60.000 USD (tương đương với 1,3 tỉ đồng). Bên cạnh đó là 448,6 triệu đồng tiền bán vé của chương trình. Con số gây quỹ tổng cộng lên tới hơn 1,74 tỉ đồng.

Với 19 ca khúc như Em và tôi, Tình nghệ sĩ, Xin cho tôi, Ngậm ngùi, Đá trông chồng, Để gió cuốn đi, Ru con mùa đông, Mẹ tôi, Phôi Pha, Mong anh về, Kiếp nào có yêu nhau.... Chảy đi sông ơi – đêm nhạc với mục đích thiện nguyện đã được hai nghệ sĩ Thanh Lam, Tùng Dương cùng nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc thể hiện trên một tinh thần của sự yêu thương, chia sẻ.

Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ còn cho khán giả thấy khả năng trở thành những tình nguyện viên đầy "gia vị" của mình trong phiên đấu giá những tác phẩm hội họa.

Nhà chống lũ là chương trình với mục đích ban đầu là xây dựng những căn nhà giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long đương đầu với những nguy hiểm đến từ mùa mưa lũ bất chợt. Song cho đến nay, Nhà chống lũ không chỉ đến với đồng bào miền Tây với mục đích chống lũ mà còn cả chống hạn hạn. Và mong muốn của dự án là làm thế nào để chung tay cùng với bà con miền Tây tìm hướng sinh kế bền vững, có nước sạch sinh hoạt và có những căn nhà thích nghi với điều kiện khô hạn.

Dự kiến với số tiền quyên góp được trong chương trình Chảy đi sông ơi, sẽ có những ngôi nhà chống lũ được xây dựng đến với người dân miền Tây trong dịp này.

Một số hình ảnh tại đêm diễn:

MC Diễm Quỳnh khai màn cho chương trình

Ca sĩ Tùng Dương

Thanh Lam với 'Mong anh về" đầy ngẫu hứng cùng Dương Cầm

Kiếp nào có yêu nhau "cháy bỏng" của hai giọng ca

Tứ tấu Aurora

Dàn dây tài năng trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia

Thanh Lam và Tùng Dương cùng dàn hợp xướng thiếu nhi Sol Art của Nhạc viện Quốc gia Việt Nam do giảng viên Đặng Châu Anh hướng dẫn trong ca khúc "Để gió cuốn đi" đã tạo dấu ấn khó quên trong lòng khán giả

Hai nghệ sĩ tặng hoa cho khán giả đã mua được tranh trong màn đấu giá

Yến Thảo

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tung-duong-thanh-lam-cung-xay-10-ngoi-nha-tang-ba-con-mien-tay-n20160530120855803.htm