Tưng bừng Lễ hội rước lợn La Phù, Hà Nội

Tối 20/2 (13 tháng Giêng năm Bính Thân), làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức Lễ hội rước lợn truyền thống, một trong những lễ hội độc đáo tưởng nhớ công lao của đức Tam Lang Đại Vương (Lạc tướng đời Vua Hùng thứ 18) đã có công dẹp giặc Thục.

Theo “Thần phả” còn lưu giữ tại Đình làng La Phù, thì trước khi ra trận, dân làng mang thịt lợn, xôi đến để khao quân, từ đó tục rước “Ông lợn” ra đời.

Người dân chuẩn bị lại đồ lễ và "Ông lợn" trước khi tiến vào trong sân đình.

Mỗi đoàn rước xe gồm có "Ông lợn" và bàn lộc.

"Ông lợn" của thôn Chúa Tổng được rước vào sân trong của đình để làm lễ.

Mỗi "Ông lợn" thường nặng khoảng 200-300kg nên cần rất nhiều người để rước vào đình.

Các "Ông lợn" được đặt ngay ngắn tại sân trong của đình làng.

Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương về dự.

Các “Ông lợn” lần lượt được đưa vào đình làng.

Đoàn rước “Ông lợn” của xóm Độc Lập.

Đội múa Sênh tiền đi đầu đoàn rước.

Lễ tế tại đình làng.

Chùm ảnh: Đắc Giang-Minh Đức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/tung-bung-le-hoi-ruoc-lon-la-phu-ha-noi-20160221141749791.htm