Túi sơ cấp cứu đa năng kiêm phao cứu hộ

SGTT.VN - Nhóm tác giả Đỗ Minh Tâm, Lê Thị Thảo Nguyên, Hồ Xuân Tuệ Minh, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM đã thiết kế thành công túi sơ cấp cứu đa năng M – FAK, vừa là dụng cụ y tế sơ cấp cứu, vừa là phao cứu hộ và còn được ứng dụng như dụng cụ cố định trong gãy xương, chấn thương cột sống cổ (ảnh).

Túi gồm bốn mảnh ghép rời nhau, mặt trong có bốn ngăn nhỏ đựng các vật dụng sơ cứu. Khi sử dụng như dụng cụ hỗ trợ sơ cấp cứu chấn thương cột sống cổ thì mở khuy kéo để tách rời hai mảnh lớn, giựt dây để túi phao phồng lên, gỡ miếng mút để tách thành hai mảnh nhỏ. Đặt hai mảnh nhỏ kẹp hai bên cổ, dùng dây garô hay gạc tròn cột cố định lại. Muốn cứu người sắp ngạt nước, mở túi và trải ra, sau đó mở khuy kéo ở phần vải, tròng cổ vào, giựt dây hai bên để các mảnh phao phồng lên, giúp người sử dụng nổi trên mặt nước.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoa-giao/163131/tui-so-cap-cuu-da-nang-kiem-phao-cuu-ho.html