Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam

Từ ngày 6 – 11/12, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam”. Tham dự sự kiện lần này, đoàn Malaysia có công chúa Bang Terengganu cùng với 25 thành viên là nghệ nhân, giảng viên và sinh viên trường Đại học Teknologi Mara.

Ảnh minh họa

Đoàn Việt Nam gồm 30 nghệ nhân dệt từ 6 dân tộc (Mông, Dao, Thái, Chăm, Tày, Pà Thẻn), nhóm nghệ nhân khuyết tật Kym Việt, nghệ nhân thêu áo dài Lan Hương… Đoàn Indonesia do bà Venny Afwany Alasmasyah – giám đốc/chuyên gia Batik làm trưởng đoàn với 2 nghệ nhân vẽ Batik truyền thống.

Tuần văn hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày (văn hóa Malaysia, sắc màu văn hóa Việt Nam, áo dài Lan Hương, trang phục Malaysia, Indonesia; mặt nạ truyền thống ASEAN); trình diễn, hướng dẫn dệt vải, vẽ, nhuộm Batik Indonesia, thêu Việt Nam; trình diễn làm đồ mỹ nghệ; quay phim, dựng phim, chiếu phim về văn hóa mỗi quốc gia, quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên; giao lưu văn hóa văn nghệ; quảng bá sản phẩm trà Thái Nguyên…

Chương trình sẽ góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh và thương hiệu trà Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân bảo tồn, phát triển kỹ thuật dệt, nhuộm, thêu truyền thống, làm ra các sản phẩm batik, hỗ trợ đồng bào dân tộc làm ra các sản phẩm thủ công phục vụ khách du lịch, nâng cao chất lượng sống.

Bích Việt

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tuan-van-hoa-malaysia-indonesia-va-viet-nam/