Tuấn Tú: Cần có thời gian để xóa đi hình ảnh một MC khi hát

Cho dù đã ra album đầu tay nhưng Tuấn Tú vẫn chỉ được biết đến với vai trò làm MC cho chương trình Dự báo thời tiết, Chiếc nón kì diệu. Nay anh chàng cao hơn mét tám này quyết định chuyển sang vai trò làm ca sĩ.

(TT&VH) - Cao 1,81m và nặng 76 kg, Tuấn Tú tham gia biểu diễn thời trang từ 17 tuổi, rồi trở thành MC nam “báo mưa, cảnh gió” (chương trình Dự báo thời tiết), sau đó là “trông coi” Chiếc nón kỳ diệu… Sau album đầu tiên Thank you với anh trai mình là MC Phan Anh, Tuấn Tú quyết tâm tái ngộ người hâm mộ với vai trò là… ca sĩ. Trò chuyện với TT&VH, Tuấn Tú cho biết: - Tuấn Tú đang hoàn thiện album nhạc cho bộ phim Blog và nàng dâu do Tuấn Tú đóng vai chính. Không có phương tiện chuyển tải âm nhạc nào đến khán giả tốt bằng nhạc phim, có thể thấy thành công của nhạc phim Bỗng dưng muốn khóc, rồi Lập trình trái tim, Cô gái xấu xí... những giai điệu có thể ban đầu lạ lẫm nhưng được phát đi phát lại liên tục sẽ trở nên quen thuộc với khán giả. Đây là dự án lớn nhất trong năm và Tuấn Tú đang dồn hết sức mình vào bộ phim này. Tú cũng đang thực hiện một mini album khoảng 4-5 ca khúc của những nhạc sĩ trẻ, trong đó sẽ có sự có mặt của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Linh - người đã viết tới 5 ca khúc cho Tú trong album vol.1 Thank you. * Đã khá lâu kể từ khi hai anh em Tuấn Tú - Phan Anh phát hành nay khán giả vẫn chỉ biết tới Tuấn Tú là một MC. Anh nghĩ sao về đánh giá này? - Rất tiếc đó lại là sự thật. Nhưng Tú nghĩ đối với một người làm MC đã có một thời gian tương đối lâu, khi đi hát để xóa đi hình ảnh một MC trong lòng khán giả thì cần phải có một thời gian khá dài. Tuấn Tú chỉ mới bước chân vào nghề hát, mới ra album được vài tháng nên để có thể có vị trí trong lòng khán giả với danh nghĩa một ca sĩ là rất khó. Đây mới chỉ là bước đầu và Tuấn Tú nghĩ rằng mình đang có một khởi đầu khá tốt. * Một số ca sĩ trẻ dù chỉ mới bước chân vào làng nhạc đã để lại những “hit” rất ăn khách. Tuấn Tú đã có bao giờ tự hỏi tại sao mình không được như vậy, phải chăng là do khâu chọn bài chưa tốt? - Khi mới bắt tay vào thực hiện album, Tuấn Tú có nói rằng đây chỉ là một album mang tính kỷ niệm chứ chưa phải là một sản phẩm thương mại. Album này Tuấn Tú thực hiện để giải tỏa chính bản thân mình. Trong album có những ca khúc buồn, Tú đã hát trong khi chính bản thân đang gặp những trắc trở trong tình cảm. Vì thế nên mỗi bài hát là những cảm xúc thật của Tú, Tú đã hát bằng cả trái tim và tình cảm của mình. Tuấn Tú không có sự phân biệt giữa nhạc sĩ trẻ và nhạc sĩ có tên tuổi. Chỉ cần thấy hợp và bị lay động bởi cảm xúc trong bài hát Tuấn Tú sẽ sẵn sàng đưa những nhạc phẩm ấy vào album sắp tới của mình, dù rằng đó là nhạc phẩm của những nhạc sĩ vô danh. * Tuấn Tú có tự tin về giọng hát của mình không? Nếu một nghệ sĩ có thâm niên trong âm nhạc chê anh hát dở, anh sẽ cảm thấy sao? - Tất nhiên khi đã bước chân vào nghề ca sĩ thì ai cũng phải cố gắng tự tin với giọng hát của mình. Tuấn Tú chưa nhận được nhiều phản hồi của khán giả vì album cũng chỉ mới ra. Do không được đào tạo bài bản về thanh nhạc nên kỹ năng xử lý bài hát của Tú chưa tốt, còn cảm xúc trong bài hát thì Tú luôn nhận được những lời khen của mọi người. Trong âm nhạc Tuấn Tú luôn hát bằng những cảm xúc thật. * Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng khán giả tìm nghe và tìm mua đĩa của anh là do tò mò về một cầu thủ bóng đá, MC đi hát chứ không vì giá trị nghệ thuật chứa đựng trong mỗi ca khúc? - Tuấn Tú đã nghe nhiều ý kiến như vậy. Bạn bè Tuấn Tú có kể lại rằng khi mua đĩa của Tú ở cửa hàng, người bán hàng có hỏi là fan hay là người nhà, chắc lại xem Chiếc nón kỳ diệu chứ gì? Nghe vậy Tuấn Tú cũng cảm thấy vui vui, vui vì ít nhiều mình cũng đã có một chỗ đứng trong lòng khán giả. Còn hình ảnh ca sĩ thì cố gắng sau vậy (cười). * Anh có dự định tìm kiếm một ông bầu cho riêng mình? - Đúng, từ trước đến giờ vẫn chỉ là anh em Tuấn Tú - Phan Anh tự lo cho nhau thôi. Trong công ty của Tuấn Tú hiện tại thì mỗi người chỉ có thế mạnh về chuyên môn của mình thôi, còn người làm bầu sô thì cần phải có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực. Trước đây Tuấn Tú cũng đã từng có ý định mời anh Nguyễn Hoàng Linh - người viết nhạc cho Tú - làm quản lý cho mình nhưng vì anh Linh quá bận nên ý định đó chưa thực hiện được. * Xin cám ơn anh.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20090728022658554t133/tuan-tu-can-co-thoi-gian-de-xoa-di-hinh-anh-mot-mc-khi-hat.htm