Tuần từ 24 - 28/10: Khối ngoại mua ròng trở lại 44 tỷ đồng, gom mạnh HPG

Tuần vừa qua, HPG là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt tới hơn 83 tỷ đồng. Tiếp sau đó là VNM với giá trị mua ròng đạt hơn 25 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một tuần giao dịch không mấy tích cực. Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm 0,38% xuống 682,25 điểm, tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 1,38%, đạt 83,04 điểm.

Tuy nhiên, điểm tích cực trong tuần vừa qua là việc khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX, điều này phần nào cải thiện tâm lý của nhà đầu tư và giúp thị trường giao dịch có phần khởi sắc hơn trong phiên cuối tuần.

Cụ thể, khối ngoại tuần vừa qua đã mua vào tổng cộng 37,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.310 tỷ đồng, trong khi bán ra trên 38,7 triệu cổ phiếu, trị giá 1.266,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 1,4 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị thì họ đã mua ròng trở lại hơn 44 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 17,4 tỷ đồng, mặc dù vậy tính về khối lượng thì khối ngoại trên sàn này vẫn bán ròng lên tới 3,4 triệu cổ phiếu.

Tuần vừa qua, HPG là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt tới hơn 83 tỷ đồng. Tiếp sau đó là VNM với giá trị mua ròng đạt hơn 25 tỷ đồng. VNS và CII được mua ròng lần lượt 22,2 tỷ đồng và 20,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, BID bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 31 tỷ đồng. CTD và DXG đều bị bán ròng trê 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CAV và MSN cũng đều bị bán ròng hơn 27 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng trở lại hơn 26,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt gần 2 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại trên HNX tuần vừa qua mua ròng mạnh mã PVS, đạt hơn 25 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng thứ hai là HUT, với hơn 8 tỷ đồng. BVS cũng được mua ròng hơn 4 tỷ đồng.

Trong khi đó, HAT bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 8,7 tỷ đồng. VKC và IVS đều bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng.

Tại cuộc hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có bài tham luận về "Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", trong đó, ông đã nêu ra các giải pháp thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập và phát triển bền vững TTCK.

Ông Bằng cho biết sắp tới sẽ có luật chứng khoán thế hệ mới được ban hành để tháo gỡ triệt để vướng mắc về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, do trước đây việc nới tỷ lệ room nước ngoài lên 100% bị vướng Luật Đầu tư nên rất nhiều DN khi nới room lên trên 51% sẽ trở thành nhà đầu tư nước ngoài.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tuan-tu-24-28-10-khoi-ngoai-mua-rong-tro-lai-44-ty-dong-gom-manh-hpg-2016102911465031p4c146.news