Tuần này xem gì ở đâu

Những sự kiện sẽ diễn ra trong tuần

Lễ hội văn hóa Nhật Bản.

TP.HCM:

Hội chợ tháng khuyến mại 2016 tại quận Tân Phú sẽ diễn ra từ ngày 21-27/11, tại AEON MAIL Tân Phú nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị nguyên phụ liệu dệt may tại Việt Nam từ ngày 23-26/11 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn (SECC), Q.7 với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp đến từ nhiều nước. Chương trình sẽ mang lại một sự kiện kinh doanh tốt, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ và thảo luận trực tiếp giữa các nhà cung cấp và các doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội cho các cá nhân có nhu cầu mua bán và đổi mới công nghệ trong ngành dệt may, thêu, đan và nguyên liệu phụ kiện ngành dệt may.

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2016 (EMF 2016) sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam vào ngày 18/11 tại nhà hát Tuổi trẻ và Nhạc viện TP.HCM. Đây là hoạt động thường niên do phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức cùng với sự tham dự của đại sứ quán các quốc gia thành viên với tổng cộng 16 đêm diễn của các nghệ sĩ đến từ Áo, Bỉ (Wallonia - Brussel), Pháp, Đức, Ý, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Thụy Điển...

Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016 từ ngày 18-20/11 tại Công viên 23/9, Q.1 dự kiến thu hút 180.000 lượt người tham gia. Đây là lễ hội thường niên được tổ chức nhằm giới thiệu với các bạn trẻ những nét thú vị về văn hóa, bản sắc Nhật Bản, đồng thời nâng cao khả năng hiểu biết về xứ sở mặt trời mọc.

Buổi off fanmeeting cùng nam ca sĩ Isaac sẽ được diễn ra tại The V Show, quận 3 ngày 20/11. Đây là dịp để các khán giả hâm mộ cựu thành viên 365 có thể giao lưu cùng thần tượng của mình, và hiểu thêm về tính cách, cũng như những dự án tiếp theo của anh trong thời gian tới.

Hội chợ Thái Lan 2016 (lần 5) diễn ra từ ngày 23-27/11 tại CLB Văn hóa TDTT Nguyễn Du sẽ mang đến cho người dân TP.HCM kênh mua sắm hàng Thái Lan chính hãng, chất lượng. Hoạt động này rất được người dân thành phố đón nhận, vì có thể mua sắm hàng Thái và tìm hiểu thêm về đất nước này.

Hội chợ Thái Lan.

Ca sĩ Issac.

Hà Nội:

Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 19-27/11 tại Hà Nội và TP.HCM. Tuần phim sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam 8 bộ phim đặc sắc của Đan Mạch bao gồm: Chuyện tình Hoàng gia, Ứng cử viên, Freddy mặt ếch, Hải tặc, Mini và Mozzies, Cuộc săn lùng, Gánh xiếc gia đình (phim tài liệu) và Trái tim câm lặng. Nội dung các phim xoay quanh các vấn đề về: Tình yêu, tình người, gia đình, các vấn đề pháp luật, xã hội... sẽ mang tới cho người xem những giây phút thư giãn và những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Cuốn sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam” của nhiếp ảnh gia người Mỹ Larry D’Attilio sẽ được giới thiệu tới đông đảo công chúng vào ngày 20/11 tại địa chỉ 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội. “Tâm hồn Việt Nam” tập hợp hơn 150 bức ảnh đặc sắc nhất về đất nước và con người Việt Nam được D’Attilio thực hiện trong khoảng thời gian 2007-2015. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Mỹ, hình ảnh Việt Nam hiện lên đẹp mộc mạc và bình yên qua các chủ đề về phong cảnh, nhân vật và khoảnh khắc khác biệt, bày tỏ cảm xúc và cách nhìn của nghệ sĩ.

Ngày hội Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 21-23/11, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng và tôn vinh những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc vùng cao phía Bắc với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2016.

Từ ngày 23/11/2016 đến 3/1/2017 tại nhà 19C Hoàng Diệu, Q.Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm Sống mãi với Thủ đô. Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức. Triển lãm giới thiệu những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và một số tư liệu, hình ảnh của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946-17/2/1947), Giải phóng thủ đô 10/10/1954.

Tấn Đạt

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tuan-nay-xem-gi-o-dau-d50104.html