Tuần dương hạm Nga đổ bộ Philippines: 'Đột phá' quan hệ

Các tàu hải quân Nga ngày 20/4 đã tới Philippines để tham gia hoạt động diễn tập chung.

Các tàu hải quân Nga ngày 20/4 đã tới Philippines để tham gia hoạt động diễn tập chung – một phần trong chiến lược xây dựng các mối quan hệ an ninh mới giữa hai bên. Động thái trên diễn ra khi Tổng thống Philippines cho thấy sự xa rời đồng minh truyền thống Mỹ và muốn đa dạng quan hệ đối ngoại.

Tàu tuần dương tên lửa Varyag, cùng với tàu chở nhiên liệu Pecheng đang có chuyến thăm thân thiện 4 ngày tới Philippines – chuyến cập cảng thứ 2 của các tàu chiến Nga trong vòng 3 tháng.

Tàu chiến Nga tới cảng Philippines ngày 20/4. (Nguồn: Reuters)

Động thái này là một phần trong chiến lược được ông Duterte cho là sự theo đuổi một "chính sách đối ngoại độc lập" theo hiến pháp. Ông không hề che giấu quan điểm xa rời Mỹ trong khi mở rộng quan hệ với Nga và Trung Quốc như những ưu tiên trong kế hoạch đa dạng quan hệ.

Theo quan chức Hải quân Philippines Lued Lincuna, nước này muốn học hỏi từ người Nga trong các hoạt động đào tạo và thao diễn các hệ thống vũ khí và trang thiết bị tiên tiến.

Lịch trình hoạt động bao gồm các hoạt động đào tạo và thể thao với tàu chiến hàng đầu của hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cộng với một buổi hòa nhạc tiếng Nga tại một công viên.

Tướng Alexsei Ulyanenko của Hải quân Nga cho biết chuyến thăm cảng lần này sẽ có một đóng góp đáng kể vào việc tăng cường quan hệ và duy trì ổn định trong khu vực.

Moscow muốn hỗ trợ Manila chống lại chủ nghĩa cực đoan và cướp biển, đẩy mạnh hợp tác và đào tạo ở những khu vực Philippines thường hợp tác gần gũi với Mỹ.

Mối quan hệ song phương dự kiến sẽ được thúc đẩy thêm nữa vào tháng tới khi ông Duterte và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận quốc phòng ở Moscow.

Trước đó, ông Duterte đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng của ông xem xét việc Philippines có thể mua các thiết bị quân sự hiện đại từ Nga như máy bay không người lái, thiết bị tầm nhìn đêm, súng trường bắn tỉa, và thậm chí cả trực thăng.

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tuan-duong-ham-nga-do-bo-philippines-dot-pha-quan-he-236071.html