Tuấn Anh thừa nhận khó cạnh tranh vị trí ở Nhật

Dù đã có một thời gian khá dài sang đầu quân cho CLB Yokohama nhưng tiền vệ Tuấn Anh chưa thể có màn ra mắt tại giải J-League 2 (Nhật Bản). Tiền vệ quê Thái Bình cho biết anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn mới có thể giành suất chính thức.

Về nước khoác áo đội tuyển VN trong đợt tập huấn hiện tại, Tuấn Anh đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng giao nhiệm vụ trả lời phỏng vấn giới truyền thông chiều 26/5 và anh đã thẳng thắn chia sẻ nhiều câu chuyện.

Dù ít cơ hội thể hiện khả năng ở Yokohama FC, nhưng Tuấn Anh vẫn lạc quan về tương lai

So với lần đầu tiên lên đội tuyển, Tuấn Anh cảm thấy rất vui và tự hào khi được HLV Hữu Thắng tiếp tục tín nhiệm triệu tập anh lên tuyển. Đây là lần thứ 2 tập trung nên Tuấn Anh đã ít bỡ ngỡ và cảm thấy tự tin hơn.

Tuấn Anh đã kể về thời gian tập luyện ở Nhật: “Tôi sang Nhật được 2-3 tháng, đang trong quá trình học hỏi, trau dồi thể trạng. Quá trình Ở Nhật tập luyện cường độ cao hơn, nên thể trạng của tôi dần tốt hơn”.

Tuấn Anh cũng đã không ngần ngại nói về đánh giá của phía Yokohama về bản thân anh: “Họ nói tôi là cầu thủ trẻ nên cần phải thích nghi nhanh, cải thiện hơn nữa”. Theo tiền vệ quê ở Thái Bình, anh đã học hỏi được khả năng phòng ngự tập thể khi sang chơi bóng ở giải J-League 2.

Dù có tiến bộ nhưng Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân tại J-League 2. Theo anh, điều này cũng ảnh hưởng đôi chút về tâm lý, nhưng anh khẳng định: “Tôi nghĩ rằng là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải không ngừng nỗ lực trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Tuấn Anh đã kể về cuộc sống của anh tại Nhật: “Tôi ở khu căn hộ riêng nên không trong tình trạng thiếu thốn gì cả. Đa số các buổi trong tuần tôi ăn cùng toàn đội. Còn các ngày nghỉ, tôi tự đi mua đồ, nấu ăn. Trước đó tôi chưa bao giờ nấu ăn. Để đi siêu thị tôi phải bắt 1 chuyến xe bus, khoảng 10 phút để mua thực phẩm. Tôi có đầy đủ gia vị Việt Nam mang sang để nấu ăn”.

Vào thời điểm này, lứa cầu thủ trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường đang được chờ đợi mang lại làn gió mới ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Nhưng các tiền vệ trẻ này cũng đối mặt với nhiều thách thức trong năm đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuấn Anh đã thẳng thắn thừa nhận hiện tại anh chưa bao giờ hài lòng với phong độ hiện tại của mình.

Dù đang phải ngồi dự bị ở Yokohama, nhưng đã có thông tin Tuấn Anh vẫn được CLB này đề nghị gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Tuấn Anh cho biết: “Tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào và tôi cũng cần cân nhắc”.

Nói về trận giao hữu gặp đội tuyển Syria ngày 31/5 sắp tới, Tuấn Anh đã nhận định: “Tôi nghĩ Syria họ sẽ chơi đậm sức mạnh và bóng bổng. ĐTVN nên giữ nguyên bản sắc, đá bóng nhỏ trước đối thủ Syria”.

Một số hình ảnh của ĐTVN trong buổi tập chiều 26/5

Văn Quyết nỗ lực dứt điểm

Quế Ngọc Hải, Văn Toàn

HLV Hữu Thắng bắt đầu cho các học trò tập những miếng phối hợp

Đôi lúc, chiến lược gia gốc Hà Tĩnh còn trực tiếp sửa lỗi, thị phạm cho cầu thủ

Sau trận đá tập hòa 0-0 với U21 Việt Nam, chiều 26/5, đội tuyển Việt Nam tập luyện trở lại bình thường. Trời mưa to khiến buổi tập của đội phải tạm ngừng 10 phút.

HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo học trò các bài tập phối hợp, chú trọng khâu chuyền bóng, tiếp theo là việc tổ chức tấn công với yêu cầu đưa bóng từ hai bên biên rồi tạt ngang vào khu vực 16m50 để các chân sút băng vào dứt điểm. Ở bài tập này, không chỉ các tiền đạo mà các tiền vệ, hậu vệ đều rất tích cực tham gia và được tạo cơ hội để ghi bàn.

Ông Thắng đã rất chú trọng việc chỉnh sửa cho học trò, trực tiếp phạm cho, đồng thời có những chỉ bảo chi tiết cho các thủ ở những tình huống cụ thể.

Ngày 31/5, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu quốc tế với ĐT Syria trên sân Mỹ Đình.

Ngô Mộc

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tuan-anh-thua-nhan-kho-canh-tranh-vi-tri-o-nhat-c9a413573.html