Tuấn Anh ngồi ngoài, Công Phượng chưa chạm bóng và Mito Hollyhock hòa Yokohama

Chiều 16.10 (giờ Việt Nam), trận đấu giữa Mito Hollyhock gặp Yokohama FC tại vòng 36 J.League 2 đã thu hút sự chú ý của các khán giả Việt Nam. Đây là những đội bóng mà 2 tuyển thủ QG Việt Nam là Công Phượng và Tuấn Anh đang đầu quân.

Tuấn Anh bỏ lỡ cơ hội đối đầu Công Phượng. Ảnh: Mito

Khoảng 400 CĐV Việt Nam đến sân theo dõi trận đấu với mong muốn được chứng kiến sự xuất hiện của Công Phượng trong màu áo Mito Hollyhock và Tuấn Anh trong màu áo Yokohama FC. NHM bóng đá Nhật Bản gọi trận này là “derby Việt Nam”, chính vì vậy mà 2 nhân vật chính sẽ không thể vắng mặt.

Để tiện cho NHM theo dõi, tại Việt Nam phía CLB Mito Hollyhock đã bố trí màn hình lớn ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và Aeon Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM).

Trang phục truyền thống của Mito Hollyhock là màu xanh và trang phục sân khách là màu trắng. Thế nhưng đây là trận đấu mà CLB Mito Hollyhock được thi đấu trên sân nhà, đội bóng Nhật Bản đã thiết kế riêng bộ trang phục màu đỏ - xanh cho trận “derby Việt Nam”. Trong đó, quốc kỳ Việt Nam được in trên ngực áo, bên cạnh quốc kỳ Nhật Bản.

Áo đấu của Mito tại vòng 36 J.League 2.Ảnh: TL

Trong khi Công Phượng ngồi dự bị thì Tuấn Anh không được đăng ký thi đấu do chấn thương. Ở trận lượt đi, cả hai cầu thủ này đều không được đăng ký thi đấu do không đảm bảo thể lực sau khi cùng tuyển Việt Nam tham dự Aya Bank Cup tại Myanmar.

Bước vào trận đấu này, cả Mito Hollyhock và Yokohama đều chơi rất quyết tâm và tạo ra một thế trận hấp dẫn. Phút thứ 26, hậu vệ Hosokawa bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Mito Hollyhock sau pha đá phạt của đội trưởng Hyodo. Đến phút thứ 41, sau pha phối hợp đẹp mắt, Nomura đã có pha sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm gỡ hòa cho Yokohama.

Bước sang hiệp 2, mặc dù cả hai đã tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Phút thứ 86, Công Phượng được tung vào sân thay thế Romero Frank. Do thời gian không còn nhiều nên tiền đạo xứ Nghệ chưa kịp để lại dấu ấn của mình.

Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Sau vòng 36 J.League 2, Mito Hollyhock đứng thứ 13 được 42 điểm còn vị trí của Yokohama FC là thứ 8, được 49 điểm.

Video Công Phượng ngồi dự bị (nguồn: BDTV):

Đ.H

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tuan-anh-ngoi-ngoai-cong-phuong-chua-cham-bong-va-mito-hollyhock-hoa-yokohama-601723.bld