Tuấn Anh không cần phẫu thuật, nghỉ thi đấu hơn 1 tháng

Chiều 28/11, CLB HAGL cho biết tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ không cần phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối tại Thái Lan. Dự kiến, anh sẽ nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Tuấn Anh đã sang Bangkok (Thái Lan) từ trưa 24/11. Thông qua những người quen biết, CLB HAGL đã tìm được bác sĩ Pittaya để thăm khám cho tiền vệ sinh năm 1995 này. Kết quả kiểm tra lúc đầu cho thấy, Tuấn Anh phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương ở khớp gối chân phải.

Tuy nhiên sau cuộc hội chẩn với các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện công lớn nhất Thái Lan Klang, tình hình của anh không quá nghiêm trọng. "Những chuyên gia của Thái Lan cho biết chấn thương của Tuấn Anh không cần phẫu thuật. Họ sẽ cho thuốc để cậu ấy về Việt Nam uống. Nếu có gì, chúng tôi sẽ sang tái khám", ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB HAGL - cho biết.

Chuyên gia Pittaya và các đồng nghiệp tại Thái Lan đã xem xét kỹ trước khi quyết định không đưa Tuấn Anh lên bàn mổ. Vị bác sĩ này là người đã phẫu thuật thành công cho Tuấn Anh khi anh chấn thương đầu gối chân trái đầu năm 2013.

"Lần này, chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin vào ông ấy. Quan điểm của đội bóng là phải tìm người tốt nhất, giỏi nhất để giúp Tuấn Anh nhanh chóng hồi phục, trở lại thi đấu”, ông Tấn Anh tiếp lời.

Tuấn Anh đang được bác sĩ Pittaya thăm khám. Ảnh: TA.

Tuấn Anh gặp vấn đề ở khớp gối trong quá trình tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Nhờ được chích huyết tương, tiến trình hồi phục của anh khá tốt. Tuy nhiên trong một buổi tập sát ngày lên đường, anh thực hiện một động tác khó dẫn đến việc vết đau nặng hơn.

HLV Hữu Thắng biết điều đó nhưng vẫn mang anh sang Myanmar với hy vọng cậu học trò sẽ hồi phục. Tuy nhiên, mong ước của ông đã không thành hiện thực. Sát ngày chốt đội hình, ông đã loại anh và Quang Huy để chốt danh sách gửi lên ban tổ chức AFF Cup.

Phía HAGL và bác sĩ tại Thái Lan vẫn chưa chốt ngày trả Tuấn Anh về nước. Dự kiến, anh sẽ nghỉ thi đấu trong hơn một tháng. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, cầu thủ người Thái Bình gặp vấn đề chủ yếu ở sụn chêm.

Với chấn thương này, Tuấn Anh sẽ khó lòng thi đấu tại giải U21 quốc tế ở TP.HCM, diễn ra cuối tháng 12. Đây là giải mà anh khoác áo U21 HAGL với tư cách đội ĐKVĐ. Nếu hồi phục sớm, anh hoàn toàn có thể ra sân tại V.League 2017, vốn khởi tranh từ đầu tháng 1 năm sau.

Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm mức độ 25% và đứt dây chằng trước trong một buổi tập cận Tết Nguyên đán 2012.

Tiền vệ sinh năm 1995 mất 6 tháng điều trị trước khi trở lại sân cỏ. Chính vì chấn thương này, Tuấn Anh phải bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp), theo lời giới thiệu của HLV Wenger.

Trước thềm SEA Games 28 ở Singapore, Tuấn Anh tái phát chấn thương đầu gối (viêm cơ nhị đầu đùi) từ ngày 12/5. Sau gần 1 tuần điều trị theo giáo án riêng, Tuấn Anh xin rời đội tuyển vì chấn thương không kịp phục hồi.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-anh-khong-can-phau-thuat-nghi-thi-dau-hon-1-thang-post701457.html