Tuấn Anh bị tâm lý khi ngồi dự bị ở Nhật, HLV Hữu Thắng lại "đau đầu"

Chưa giải xong bài toán hàng công, HLV Hữu Thắng thêm lo lắng khi Tuấn Anh chia sẻ việc thường xuyên dự bị ở Nhật Bản có ảnh hưởng tới tâm lý. VOV.VN -Rapper Suboi đã khiến Obama lộ tài beatbox, ông cũng nhắc tới Sơn Tùng M-TP và nhạc sĩ Trần Lập trong buổi đối thoại với giới trẻ tại TP.HCM.

Chiều 26/5, Tuấn Anh đã có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam sau khi về tập trung muộn từ CLB Yokohama ở Nhật Bản. Dù chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng tiền vệ này nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội và thực hiện giáo án mà HLV Hữu Thắng đề ra.

“Khi nhận tin HLV Hữu Thắng triệu tập, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được khoác áo ĐTQG. Tôi nghĩ là cầu thủ thì ai cũng có chung cảm xúc như vậy khi được lên tuyển. Đây là lần thứ 2 tập trung nên tôi đã ít bỡ ngỡ và cảm thấy tự tin hơn”, Tuấn Anh chia sẻ với VOV.VN.

Tuấn Anh hòa nhập rất nhanh cùng các đồng đội sau khi trở về từ Nhật Bản. (Ảnh: Ngọc Duy).

Sau gần 3 tháng tập luyện cùng các đồng đội mới ở CLB Yokohama thuộc J.League 2 của Nhật Bản, tiền vệ quê Thái Bình thẳng thắn chia sẻ những khó khăn và cơ hội khi tiếp cận với nền bóng đá hàng đầu châu lục. Theo đó, dù không được ra sân đá chính và thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị nhưng Tuấn Anh vẫn cho thấy nhiều tiến bộ về chuyên môn và thể lực.

Tuấn Anh nói: “Quá trình ở Nhật tập luyện với cường độ cao hơn, nên thể trạng của tôi tốt hơn. BLĐ và BHL CLB Yokohama nhận xét tôi là cầu thủ trẻ và cần cải thiện, thích nghi hơn nữa. Trong Thời gian ở Nhật tôi học hỏi lớn nhất là khả năng phòng ngự tập thể”.

Bên cạnh đó, cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG cũng thừa nhận, việc không được ra sân thi đấu thường xuyên ở đội bóng mới, ảnh hưởng đôi chút tới tâm lý thi đấu của mình. Đây cũng là nỗi lo chung của HLV Hữu Thắng đối với bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, bởi việc ba tài năng trẻ này không có nhiều cơ hội thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu lục thuộc Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu.

Tuấn Anh chia sẻ bị tâm lý vì thường xuyên ngồi dự bị ở CLB Yokohama. Nhật Bản. (Ảnh: Ngọc Duy).

“Cầu thủ chuyên nghiệp lúc nào cũng mong muốn được đá chính, điều đó giúp họ tăng sự tự tin hơn. Tôi cũng vậy và hiện tại tôi không biết chính xác về phong độ của mình nhưng tôi chưa hài lòng ở thời điểm này với những gì bản thân thể hiện. Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục thi đấu ở J.League 2 cũng như tận dụng tối đa cơ hội có được để ra sân chính thức”, Tuấn Anh cho biết.

Đánh giá về đối thủ Syria ở trận giao hữu quốc tế sắp tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tuấn Anh cho rằng đối phương sẽ sử dụng lối chơi thiên về sức mạnh và bóng bổng để tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1995 cũng cho rằng đây là cơ hội để ĐT Việt Nam giữ nguyên bản sắc dưới thời HLV Hữu Thắng, đá bóng nhỏ trước đối thủ Syria./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/tuan-anh-bi-tam-ly-khi-ngoi-du-bi-o-nhat-hlv-huu-thang-lai-dau-dau-514550.vov