Từ vụ em bé người Việt ở Nhật bị sát hại: Bố mẹ không được bỏ qua những biểu hiện bất thường của trẻ

n Ngân Khánh Theo những thông tin điều tra ban đầu, em bé người Việt ở Nhật trước khi bị mất tích đã có những biểu hiện lo lắng sợ hãi vì sự theo dõi của một người lạ. Theo các chuyên gia tâm lý, đây chính là những dấu hiệu quan trọng cho thấy trẻ đang gặp nguy hiểm mà nhiều bậc phụ huynh không hay biết.

Camera ghi lại hình ảnh em bé người Việt ở Nhật đi học một mình.

Không muốn đi học một mình vì sợ

Theo những thông tin điều tra ban đầu về cái chết của em bé người Việt ở Nhật, có một thông tin đáng chú ý là trước khi em bị mất tích, em đã có những biểu hiện lo lắng và sợ hãi vì sự theo dõi của một người lạ mặt. Theo bạn bè ở trường học của bé L, những ngày trước khi mất tích, bé L kể với bạn bè rằng bé không muốn đi học một mình vì sợ. Đáng tiếc là thông tin này đã không được bố mẹ em phát hiện kịp thời từ trước khi xảy ra sự việc. Bởi nếu biết được sự sợ hãi và bất an của con, gia đình có thể đã có biện pháp bảo vệ kịp thời, nhờ vậy có thể tránh được sự việc đau lòng xảy ra như ta đã thấy.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường về tâm lý của trẻ chính là yếu tố tối cần thiết để giúp con phòng tránh được sự tấn công từ những kẻ ấu dâm bệnh hoạn. Tuy nhiên trên thực tế bố mẹ có thể do mải công việc, có thể do thiếu sự thấu hiểu tâm lý của con trẻ, có trường hợp là thiếu sự quan tâm nên thường bỏ qua những điều bất thường đang diễn ra trong đời sống tinh thần, tâm lý của con. Đây chính là một “lỗ hổng” đáng sợ mà nếu bố mẹ lơ là bỏ qua có thể đẩy con ra khỏi tấm lưới bảo hộ an toàn của chúng, khiến chúng phải một mình đối mặt với những hiểm họa không báo trước từ bên ngoài.

Những bất thường mà bố mẹ không được bỏ qua

Hiện trường nơi phát hiện thi thể em bé người Việt bị sát hại ở Nhật. Ảnh: TL

Theo ThS tâm lý Đoàn Thị Hương - Trung tâm Tư vấn, trị liệu tâm lý Share, việc phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong đời sống tâm lý của con trẻ là vô cùng quan trọng giúp cha mẹ nhận ra được những mối đe dọa đối với đứa con thân yêu của mình. Khi bố mẹ dành thời gian cho con mỗi ngày, chú ý đến những hành động hàng ngày của con thì việc phát hiện ra những biểu hiện bất thường về mặt tâm lý của trẻ không đến nỗi quá khó.

ThS Đoàn Thị Hương, có những dấu hiệu cho thấy trẻ mắc phải tâm lý bất an lo lắng như: Trẻ đang ăn ngủ bình thường thì bỗng nhiên trở chứng thèm ăn hoặc chán ăn hoặc ăn quá mức; Lúc ngủ giật mình hoặc hét lên giữa đêm, nằm mơ ác mộng, ú ớ…; Hoặc đứa trẻ đang bình thường bỗng trở nên tức giận, cáu bẳn hoặc sợ sệt bóng tối, sợ tiếng động…; Hay bình thường rất thích đi chơi nhưng bỗng nhiên không muốn đi, hoặc không muốn đi một mình, hoặc tự dưng thích một người nào đó …

Tất cả những biểu hiện bất thường kể trên là những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cho thấy con mình đang gặp phải những mối đe dọa, nguy hiểm. Phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường này, bố mẹ không được lơ là bỏ qua mà phải quan tâm đến con hơn, yêu thương con nhiều hơn. Lúc này bố mẹ phải là điểm tựa vững vàng và đầy tin tưởng của con để con có thể nói ra được những nỗi lo lắng sợ hãi của chúng. Từ đó, bố mẹ có thể phát hiện ra rằng, con mình đang bị một nhóm bạn ở trong trường bắt nạt, hay thầy cô giáo đang dọa nạt điều gì đó, hoặc ai đó đang nhìn trộm, theo dõi…

Khi phát hiện ra được những dấu hiệu bất an của trẻ thì bố mẹ sẽ ý thức được ngay từ đầu để ngăn chặn. Vì như chúng ta đã biết, đa số kẻ tấn công tình dục trẻ em thường không tấn công hay xâm hại ngay lập tức mà thường có quá trình theo dõi, tiếp cận, làm quen… dần dần. Khi đã làm quen được những đứa trẻ đó rồi, những kẻ ấu dâm bắt đầu tiến tới vuốt má, ôm … để thăm dò đứa trẻ. Nếu thấy đứa trẻ co mình lại sợ hãi, không dám nói gì thì những kẻ tấn công tình dục sẽ bắt đầu tìm cơ hội để thực hiện ý đồ của mình.

Thực tế, khi bị kẻ ấu dâm tiếp cận như hỏi han, cho quà, ôm hôn, vuốt má… sẽ có những trẻ cảm thấy băn khoăn mặc dù trẻ không biết là tốt hay xấu. Sự băn khoăn này sẽ làm cho đứa trẻ bần thần suy nghĩ. Nếu bố mẹ quan sát và thấy con bỗng dưng bần thần như vậy thì không được bỏ qua. Không phải đứa trẻ nào bần thần cũng là biểu hiện cho thấy trẻ đang bị tấn công tình dục nhưng đó là những biểu hiện bất thường trong đời sống tâm lý của trẻ. Bất cứ biểu hiện bất thường nào đều ẩn chứa những nguy cơ cho đứa trẻ. Việc phát hiện ra nó sẽ giúp cha mẹ phát hiện được những mối nguy hiểm đối với con mình, từ đó ngăn chặn được ngay từ đầu khi sự việc đáng tiếc chưa xảy ra. u

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tu-vu-em-be-nguoi-viet-o-nhat-bi-sat-hai-bo-me-khong-duoc-bo-qua-nhung-bieu-hien-bat-thuong-cua-tre-20170330090352474.htm