Tư vấn truyền hình trực tuyến: Những lưu ý trước ngày thi THPT quốc gia

Tính đến thời điểm này, thí sinh chỉ còn hơn 2 tuần chuẩn bị trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm nay (kỳ thi diễn ra vào 3 ngày 22, 23 và 24.6).

Ở giai đoạn "nước rút" quan trọng này, thí sinh cần chuẩn bị thật tốt kiến thức, sức khỏe và tâm lý mới có thể vượt qua tốt kỳ thi.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 8.6, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Những điều cần lưu ý trước ngày thi” tại các địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh Youtube của báo.

Tham dự chương trình có tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM và đại diện các trường gồm: Trường ĐH FPT, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường CĐ Đại Việt.

Tham dự chương trình, thí sinh sẽ được chia sẻ những lời khuyên bổ ích về cách tăng tốc ôn luyện trong giai đoạn cuối, giải đáp những băn khoăn về quy chế trong phòng thi, những lời khuyên để giữ sức khỏe và ổn định tâm lý bước vào kỳ thi.

*****

* 14:41 -

Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ năm 2017.

Tính đến hôm nay, còn khoảng hơn 10 ngày nữa các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với khá nhiều điểm mới từ hình thức thi đến cách thức xét tuyển vào ĐH. Những ngày còn lại này được xem là giai đoạn “nước rút” và hết sức quan trọng. Vậy thí sinh cần chuẩn bị những điều gì về mặt thông tin, tâm lý, sức khỏe… để sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất?

Chương trình tư vấn ngày hôm nay với chủ đề Những lưu ý trước ngày thi THPT quốc gia sẽ giải đáp những băn khoăn đó của thí sinh.

Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc ngay có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên hoặc qua 0839309242.

Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình:

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

- TS Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

- Thạc sĩ Lê Bình Trung, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH FPT

- Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường CĐ Đại Việt

Khách mời tham dự chương trình - Ảnh: Đ.N.T

* 14:49 -

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa lưu ý, ngày 7.6 TS bắt đầu nhận giấy báo thi và chỉ còn thời gian chờ đến phòng thi. Điều này có nghĩa công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất. Dù còn hơn 10 ngày nữa nhưng mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng.

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Trong mỗi phòng thi mỗi TS có 1 mã đề nên việc sắp xếp đề thi được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ - Ảnh: Đ.N.T

Trong mỗi phòng thi mỗi TS có 1 mã đề nên việc sắp xếp đề thi được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ. Do có những đổi mới 5 bài thi 9 môn thì có 8 môn trắc nghiệm, quy trình in đề trắc nghiệm cũng phức tạp hơn. Khi làm bài ở 2 môn tổ hợp TS phải làm 3 môn trong cùng 1 bài thi, cùng làm và trả lời trên 1 phiếu trả lời trắc nghiệm nên cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa in, sắp xếp và phân bổ đề thi. Không chỉ TS mà cả cán bộ coi thi cũng cần được tập huấn kỹ để đảm bảo đúng quy trình.

* 14:50 -

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình: Năm nay ĐH Nguyễn Tất Thành có 2 hình thức xét tuyển, sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và học bạ. Xét học bạ thì có tổng điểm 3 môn là 18 điểm trở lên.

Các em có thể gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc qua online. Đăng ký online thành công các em sẽ được cấp mã số để theo dõi thông tin trên trang xét tuyển.

* 14:51 -

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình: Năm nay đối với bậc CĐ, thí sinh chỉ cần đậu tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện xét tuyển. CĐ Đại Việt Sài Gòn xét 3 môn có điểm trung bình 5.0 trở lên. Ngoài bậc CĐ trường còn đào tạo trung cấp, thí sinh rớt THPT có thể học trung cấp sau đó liên thông lên CĐ tại trường.

* 14:52 -

Thạc sĩ Lê Bình Trung: Năm 2017 Trường ĐH FPT có điểm mới là đặt ra ngưỡng xét tuyển. Nếu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia đạt từ 21 điểm trở lên sẽ trúng tuyển. Phương thức xét học bạ sẽ xét điểm trung bình cộng điểm 3 môn theo từng khối ngành đạt từ 21 điểm trở lên sẽ được nhận. Ngoài ra, TS có thể tham gia kỳ tuyển sinh của trường tổ chức 9.7, TS vượt qua kỳ thi này và đạt ngưỡng điểm sàn của bộ quy định sẽ trúng tuyển vào trường.

* 14:56 -

TS Võ Thanh Hải: Có 2 hình thức xét tuyển vào Trường ĐH Duy Tân, thi THPT quốc gia và xét học bạ. Từ 20.4 đến 20.6 là đợt xét tuyển học bạ lần nhất. Các em lưu ý khối ngành kiến trúc có tổ chức thi vẽ mỹ thuật (1 và 2.7). Sau 25.6 thí sinh đăng ký thi năng khiếu sẽ được nhận giấy báo thi. Các em cũng có thể sử dụng kết quả thi vẽ tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM để xét tuyển.

TS Võ Thanh Hải Ảnh: Đ.N.T

* 15:06 -

Một bạn đọc hỏi: Quy chế năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước, thí sinh cần lưu ý những gì để không bị vi phạm quy chế trong phòng thi? Năm nay các môn thi đều đồng loạt chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm (trừ văn), việc chuẩn bị dụng cụ và kỹ thuật làm bài thi cần lưu ý những gì?

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa: Vi phạm quy chế thi không chỉ trong phòng thi mà còn có thể xảy ra trước và sau khi kỳ thi, do TS vô tình hoặc cố ý sẽ bị kỷ luật. Chẳng hạn trước khi thi TS cần kiểm dò thông tin cá nhân, nếu không điều chỉnh sai sót thì sau này nếu có giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học sẽ rất phức tạp. Trong ngày thi TS phải mang theo đầy đủ giấy tờ theo quy định như CMND, giấy báo thi và chỉ được đem vào phòng thi những vật dụng đúng quy định, không được mang vào những vật dụng bị cấm như vật liệu cháy nổ, thiết bị có ghi âm, ghi hình…

Sau kỳ thi khi biết kết quả thi từ 21-25.7 TS muốn điều chỉnh thì phải thực hiện đúng quy định. Chính sự tuân thủ này sẽ đảm bảo đúng quyền lợi TS.

Riêng quy định làm bài thi, TS không được viết phần phách bài làm tự luận. Phiếu trả lời trắc nghiệm TS phải tô đen những thông tin cá nhân. Khi trả lời đáp án mỗi câu chỉ được chọn 1 đáp án vì nếu chọn hơn sẽ không được chấm điểm…

Điện thoại di động là vật dụng thường gắn bó với mỗi TS, TS rất dễ vi phạm. TS tuyệt đối không được mang điện thoại di động trong khu vực thi (phòng thi), dù chưa sử dụng nhưng bị phát hiện cũng bị xử lý kỷ luật.

* 15:09 -

Một bạn đọc hỏi: Em đang là SV năm 2 Trường ĐH Thể dục thể thao ĐH Đà Nẵng, có thể chuyển qua học ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa ở ĐH Duy Tân không? Xét học bạ hay điểm thi ĐH? Học phí của trường là bao nhiêu?

TS Võ Thanh Hải: Hệ từ xa tuyển sinh nhẹ nhàng hơn chính quy rất nhiều. Chỉ cần photo học bạ và bằng tốt nghiệp THPT là hoàn toàn đủ điều kiện học. Nếu đã tốt nghiệp CĐ thì chương trình học chỉ còn 2 năm. Nếu mới tốt nghiệp THPT thì 4 năm.

Thời gian học tập trung rất ít. Mỗi môn học sẽ nhận được đĩa tài liệu với đầy đủ tài liệu, được cấp tài khoản để tương tác với giảng viên, làm bài tập qua mạng. Trước khi kết thúc môn sẽ tập trung 2-3 ngày để ôn thi. Học phí mỗi tín chỉ là 150.000 đồng. Riêng ngành xây dựng là 230.000 đồng/tín chỉ do phải thực hành nhiều.

* 15:16 -

Một học sinh hỏi: Kỳ thi tuyển sinh riêng của Trường ĐH FPT sắp tới vào ngày 9.7 đề thi ra nội dung như thế nào ạ, có giống đề thi THPT quốc gia không? Em cần phải ôn luyện và chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi đó?

Thạc sĩ Lê Bình Trung: Kỳ thi của Trường ĐH FPT nhằm mục đích kiểm tra người học có đủ tố chất học ngành nghề không - Ảnh: Đ.N.T

Thạc sĩ Lê Bình Trung: Kỳ thi nhằm mục đích kiểm tra người học có đủ tố chất học ngành nghề tại trường, ví dụ nhưng chỉ số thông minh, kỹ năng tính toán… Nội dung thi gồm 2 phần, trong đó phần trắc nghiệm 90 câu trong 120 phút, mỗi câu 1 điểm. Phần 2 là nghị luận xã hội 15 điểm. TS đạt 60 điểm trở lên sẽ vượt qua kỳ sơ tuyển của trường, TS này nếu có điểm thi THPT quốc gia đạt ngưỡng điểm sàn của bộ sẽ trúng tuyển vào ĐH FPT.

* 15:22 -

Một học sinh hỏi: Em nghe nói năm nay ĐH Nguyễn Tất Thành có mở ngành âm nhạc, chương trình có khác với Nhạc viện TP.HCM không. Học phí của trường là bao nhiêu?

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình: Trường có 2 ngành thanh nhạc và piano. Chương trình giống Nhạc viện TP.HCM nhưng chú trọng vào thực hành để phát triển sở trưởng của từng người học.

Trường tổ chức thi năng khiếu ngay sau kỳ thi THPT quốc gia, 25-26.6. Nếu không kịp thì TS thi đợt 2 nhưng nên thi đợt 1 vì chỉ tiêu còn nhiều.

Học phí của trường 500.000 đồng/tín chỉ ở các môn cơ sở, khối kinh tế 750.000 đồng/tín chỉ, dược hơn 900.000 đồng/tín chỉ… Trường có học bổng dành cho thí sinh có kết quả học tập cao, học sinh khó khăn sẽ có hội khuyến học của trường giúp đỡ. Trường cũng có quỹ học bổng 5 tỉ đồng.

* 15:24 -

Một bạn đọc hỏi: Em có cần đợi điểm thi THPT quốc gia mới nộp được vào CĐ Đại Việt không? Ngành nào dễ kiếm việc, muốn học 2 năm tốt nghiệp có được không?

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình: Trường CĐ Đại Việt đã nhận hồ sơ từ đầu tháng 4 tới 20.6. Vì vậy có thể đăng ký ngay bây giờ tại trường. Tuy nhiên sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, lúc đó thí sinh sẽ gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, lúc đó trường mới công bố kết quả.

Bậc CĐ, khối ngành kỹ thuật ra trường dễ xin việc như CNTT, cơ khí, xây dựng, công nghệ ô tô. Năm cuối, SV đã được nhiều đơn vị nhận vào thực tập có lương, nếu làm tốt sẽ được nhận vào sau khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình - Ảnh: Đ.N.T

Thời gian đào tạo bậc CĐ từ 2-3 năm, trường cũng rút ngắn chương trình lại, còn 2-2,5 năm nên sinh viên hoàn toàn có thể học vượt để tốt nghiệp sớm, với thời gian nhanh nhất là 1,5 năm.

* 15:31 -

Một bạn đọc hỏi: Hiện tại em đăng ký 2 ngành vào ĐH Duy Tân theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia. Giờ em có thể xét thêm điểm học bạ không?

TS Võ Thanh Hải: Thí sinh có 2 quyền: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thứ 2 là xét học bạ. 2 phương thức hoàn toàn độc lập. Em vẫn có thể đăng ký bằng học bạ vào bất cứ ngành nào của trường. Em lên website tải đơn về, điền vào và nộp. Dự kiến trường công bố kết quả sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi.

Trường có chính sách học bổng cho thí sinh đạt điểm cao, nếu điểm 3 môn năm lớp 12 đạt 24 điểm trở lên sẽ được nhận học bổng 2 triệu đồng.

Nếu em đậu cả hai phương thức, nếu điểm học bạ cao thì sử dụng kết quả học bạ để được nhận học bổng.

* 15:35 -

Một học sinh hỏi: TS trúng tuyển đồng thời bằng 2 phương thức xét tuyển học bạ và kết quả thi, TS sẽ được xét trúng tuyển như thế nào?

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Cả nước hiện có 268 trường ĐH và trên 250 trường CĐ. Trong đó có hơn 100 trường ĐH xét tuyển theo hình thức học bạ. Theo quy định chung, TS trúng tuyển vào trường khi làm thủ tục nhập học phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT. Hiện nhiều trường ĐH đang thực hiện xét học bạ theo nhiều giai đoạn khác nhau để tạo thuận lợi cho TS. Do vậy việc các trường xét tuyển TS trước khi có kết quả thi chỉ được thực hiện với TS các năm trước hoặc chỉ được gọi TS nhập học sau khi có kết quả xét tốt nghiệp

TS được xét trúng tuyển với nguyện vọng cao nhất của TS, TS hoàn toàn có quyền chọn lựa phương thức nhập học nếu đồng thời trúng tuyển bằng học bạ và bằng kết quả thi.

* 15:36 -

Một học sinh hỏi: Phương thức xét tuyển theo học bạ của Trường FPT đã kết thúc nhận hồ sơ, trong khi thời điểm này HS chưa có kết quả xét công nhận tốt nghiệp thì còn cơ hội tham gia không, điều kiện là gì?

Cho em hỏi ở ĐH FPT có chương trình học bổng cho thí sinh hay không? Có bao nhiêu loại học bổng và điều kiện để nhận học bổng như thế nào?

Thạc sĩ Lê Bình Trung: Trường có đợt xét tuyển học bạ và đang nhận hồ sơ, hiện đã nhận được tương đối nhiều.

Học bổng của trường đã thực hiện nhiều năm với nhiều loại khác nhau. Trong đó có học bổng toàn phần học phí, đồng thời với 2 triệu đồng sinh hoạt phí hằng tháng và không ràng buộc SV phải làm việc cho tập đoàn sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh học bổng học phí, trường còn có học bổng dành cho sinh viên giỏi về toán, thể thao, văn nghệ… Mỗi năm trường cấp 300-400 suất học bổng toàn phần học phí.

* 15:39 -

Một học sinh hỏi: Ngành điều dưỡng bậc ĐH khác với bậc CĐ và trung cấp thế nào? Có phải tốt nghiệp ngành này bậc ĐH thì ko phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hay không?

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình: Các em học bậc nào cũng vẫn phải trải qua quá trình chăm sóc bệnh nhân để có trải nghiệm. Nếu tốt nghiệp CĐ và trung cấp thì chỉ làm điều dưỡng viên. Nếu học ĐH thì có năng lực xử lý công việc cao hơn. Hiện tại Việt Nam đang hội nhập, muốn theo kịp các nước chúng ta phải nâng cao trình độ.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình - Ảnh: Đ.N.T

* 15:39 -

Một học sinh hỏi: Trường CĐ Đại Việt có hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp không?

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình: Trường cam kết sau khi tốt nghiệp, SV sẽ được giới thiệu việc làm từ khối ngành sức khỏe tới công nghệ, kinh tế. Tuy nhiên, SV cũng phải cố gắng học tập để đạt chuyên môn, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nếu năng lực kém thì cũng khó cho trường trong việc giới thiệu việc làm.

* 15:40 -

Một học sinh hỏi: ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức ưu tiên xét tuyển, đến thời điểm này kết quả tuyển sinh theo phương án này như thế nào ạ?

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ xem kết quả học bạ THPT là điều kiện sơ tuyển. Tuy nhiên năm nay trong số các phương thức xét tuyển, đáng chú ý năm nay ĐHQG TP.HCM mở rộng tỷ lệ ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và trường có kết quả thi đứng đầu trong kỳ thi THPT quốc gia 2 năm trước với 116 trường phổ thông (nếu năm ngoái chỉ 5% thì năm nay tăng lên 20%).

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, ĐHQG TP.HCM nhận được hơn 150.000 nguyện vọng nên mức cạnh tranh trong ĐH này cũng lớn. Tuy nhiên không phải tất cả các ngành đều có mức cạnh tranh như nhau vì có nguy cơ phải xét tuyển thêm một số ngành. Tuy nhiên ĐHQG TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi trong đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới.

* 15:44 -

*** Những thông tin mà các chuyên gia vừa chia sẻ thật sự cần thiết cho các thí sinh khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Chúng tôi chúc các thí sinh giữ vững tâm lý, giữ sức khỏe tốt và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình vào tháng 7, khi thí sinh đã biết kết quả thi THPT quốc gia.

Thanh Niên

Ảnh: Đ.N.T

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/tu-van-truyen-hinh-truc-tuyen-nhung-luu-y-truoc-ngay-thi-thpt-quoc-gia-841956.html