Tư vấn phối đồ mùa hè với chân váy maxi

Chân váy maxi không bao giờ mất đi sự yêu thích trong mỗi mùa hè, và để mặc đẹp thì bạn có thể tận dụng những kiểu áo sẵn có trong tủ.

Dù phối đồ với bất cứ trang phục nào, chân váy maxi đều giúp mang đến diện mạo thanh lịch, duyên dáng và đồng thời rất thoải mái, dễ vận động cho các bạn gái trong mùa hè. Không nhất thiết phải diện đi diện lại cùng một công thức, bạn có thể thay đổi rất nhiều phong cách khác nhau với chân váy maxi.

1. Phối với áo crop-top

Thể hiện đúng cảm hứng vui tươi, trẻ trung của mùa hè với chân váy maxi chính là sự ghép đôi hoàn hảo với áo crop-top, đem cảm giác năng động như phong cách thể thao. Cách phối đồ này có thể nói là thích hợp với mọi vóc dáng, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, khiến đôi chân bạn như được kéo dài ra, khoe đường cong gợi cảm hơn. Ngoài kiểu áo crop-top quen thuộc, bạn cũng có thể thay bằng áo yếm hoặc áo bralette đang thịnh hành hiện nay.

2. Phối với áo sơ mi

Chân váy maxi quả rất điệu đà, nhưng nó hoàn toàn có thể hợp với những cô nàng thích ăn mặc giản dị. Bạn hãy chọn những chiếc áo sơ mi đã gắn bó với bạn khi đi học hay đi làm, mặc kèm với chân váy maxi, nên sơ vin vào cho gọn gàng. Sự đáng yêu và tự nhiên của cách phối đồ này khiến bạn nổi bật hơn khi dạo phố mà không quá phô trương.

Bạn có thể chọn một chiếc áo sơ mi trắng cơ bản, phối với kiểu chân váy tulle voan bồng bềnh như công chúa, nhìn rất trẻ trung, có thể để đi chơi buổi tối. Những chiếc áo sơ mi cầu kỳ hơn như sơ mi trễ vai hay sơ mi bèo nhún nên phối với chân váy dáng suông hoặc ôm nhẹ nhàng hơn.

3. Phối với áo ren

Để thể hiện sự nữ tính, điệu đà nhất, hãy phối chân váy maxi với những chiếc áo ren sáng màu, vừa tạo diện mạo dịu dàng, mong manh, vừa tạo sự mát mẻ khi đi chơi trong ngày nắng nóng. Vì bản thân áo ren và các loại chân váy maxi voan đều có độ xuyên thấu, nên hãy chú ý đến việc chọn nội y cho thích hợp nhé.

Tùy vào thời tiết, có thể chọn áo ren dài tay kín đáo để tạo phong cách “kín từ đầu tới chân”, hoặc áo ren cổ trễ cho cân bằng với độ dài trùm của chân váy maxi. Nếu váy đã được may bằng chất liệu mềm rủ, bạn nên lưu ý rằng phối cùng với áo ren mềm rủ cũng có thể càng nữ tính hơn, nhưng cũng có nguy cơ tạo diện mạo hơi luộm thuộm và không tôn dáng.

4. Phối theo cảm hứng rock chic

Trái ngược với sự yểu điệu của áo ren, bạn có thể “đổi gió” bằng cách phối chân váy maxi theo phong cách mạnh mẽ, nổi loạn hơn. Đơn giản là phối chân váy maxi với một chiếc áo hai dây màu đen và đôi giày thể thao màu đen, cùng một màu son trầm đã giúp bạn biến hình thành một người hoàn toàn khác rồi. Hoặc để lên đồ khi đi dã ngoại, hãy chọn một chiếc áo phông tối màu có in slogan, khẩu hiệu hoặc áp phích, bạn cũng có thể tạo ấn tượng rất ngầu.

Việc đi theo cảm hứng rock chic với chân váy maxi không hề làm mất đi sự nữ tính của bạn. Nhớ là hãy chọn áo vừa vặn, khoe được đường cong của cơ thể, rồi làm cân bằng với những món phụ kiện nhẹ nhàng đúng chất mùa hè như mũ cói, dép sandals v.v... Nếu sợ tông màu đen nóng nực thì hãy chọn áo phông sát nách hoặc áo hở lưng.

5. Phối với áo bikini

Bạn hoàn toàn có thể tận dụng chân váy maxi như một món đồ mặc bên ngoài bộ bikini, tạo thành diện mạo sành điệu, hút hồn bên bờ biển. Mặc chân váy maxi với áo bikini cũng có tác dụng tôn dáng như mặc với áo crop top, lại có sự lạ mắt so với những cô nàng quàng áo cardigan hay buộc sarong. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc chân váy maxi trùm lên bộ đồ bơi liền mảnh, giúp bạn tự tin đi dạo phố như một tí đồ thời trang táo bạo.

Nếu áo bikini của bạn là dạng áo có họa tiết bắt mắt, nên chọn phối với chân váy maxi trơn màu, có thể là chân váy xếp ly để có độ uyển chuyển theo gió biển. Hoặc phối áo bikini họa tiết kẻ sọc với chân váy chấm bi cùng tông màu.

6. Phối với áo khoác gi lê

Muốn thể hiện đẳng cấp sếp nữ mạnh mẽ, đầy quyền lực, bạn có thể chọn những chiếc áo khoác gi lê công sở thay thế cho những chiếc áo blazer có phần khô cứng và nóng nực. Hãy mặc chân váy maxi mềm mại cùng một chiếc áo hai dây đơn giản, sau đó khoác áo gi lê ra ngoài, đừng quên một đôi giày cao gót chỉn chu. Công thức này không chỉ tạo phong thái chuyên nghiệp, mà còn rất bắt mắt khi dạo phố.

Theo Emdep.vn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lam-dep/tu-van-phoi-do-mua-he-voi-chan-vay-maxi/135657.htm