Từ thông tin kịp thời của người dân

(ANTĐ) - Điều tra khám phá án ma túy đạt tỷ lệ 200%; bắt giữ 6 ổ nhóm, đối tượng trộm cắp tài sản, đạt 100% chỉ tiêu; kiềm chế hiệu quả phạm pháp hình sự trên địa bàn… là những kết quả đáng ghi nhận của CAP Liễu Giai, quận Ba Đình sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và TNXH.

Theo Trung tá Võ Xuân Đương - Trưởng CAP Liễu Giai, quận Ba Đình: Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán Tân Mão, quán triệt sự chỉ đạo của BCH CAQ Ba Đình, CAP Liễu Giai đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT địa bàn. CBCS trong đơn vị, đi đầu là lực lượng CSKV, CSHS được yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát số đối tượng hình sự, ma túy nổi, có dấu hiệu hoạt động phạm tội để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Bám sát cơ sở, cuối tháng 12-2010 vừa qua, CAP Liễu Giai nhận được tin báo về 3 đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi xe máy lang thang trong các ngõ ngách khu dân cư ở địa bàn, nghi vấn trộm cắp tài sản. Quá trình xác minh, trinh sát xác định, một trong số những đối tượng là Phạm Hồng Giang (SN 1978), HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình - đối tượng đã có 6 tiền án, 12 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ, mới ra tù tháng 5-2010. Bí mật theo dõi nhóm đối tượng này, CAP Liễu Giai phát hiện, bắt quả tang chúng đang trộm cắp xe máy Honda Lead, BKS: 33P8-5669 của người dân dựng trước cửa số nhà 357 đường Hoàng Hoa Thám. Thấy lực lượng công an, Giang liều lĩnh dùng bình xịt hơi cay, dao nhọn mang theo người chống trả, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ hòng thoát thân. Tuy nhiên, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, tổ công tác CAP Liễu Giai, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Ba Đình đã quật ngã được đối tượng khi hắn vừa bỏ chạy. Khai báo tại cơ quan công an, Giang khai nhận cùng đồng bọn gây ra hơn 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Nói về thành tích đơn vị đạt được qua hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm, chỉ huy CAP Liễu Giai chia sẻ: Những vụ việc CAP điều tra, khám phá thời gian qua phần lớn bắt nguồn từ thông tin tố giác, phản ánh kịp thời của người dân. Các chốt trực tuần tra nhân dân trên địa bàn luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Mới đây, quá trình tuần tra đêm tại khu dân cư số 3, người dân đã phát hiện, báo tin cho CAP về 2 đối tượng nam có biểu hiện lấm lét, đang ngồi trên xe Honda Airblade trong ngõ khuất. Nhận được tin báo, lực lượng CSHS CAP Liễu Giai đã nhanh chóng áp sát kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong người 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Quân (SN 1970), HKTT tại tập thể Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Trần Quang (SN 1976), HKTT tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ 4 gói nilon chứa ma túy dạng đá, trọng lượng 3,75 gam. Kiểm tra phương tiện của các đối tượng, CAP Liễu Giai thu giữ thêm 2 dao nhọn, 2 dao bầu, 2 bộ vam phá khóa, 1 cân tiểu ly... Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang rình rập để trộm cắp xe máy đêm. Mở rộng điều tra, Quân và Quang khai đã gây ra ít nhất 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92974&channelid=80