Từ tháng 7, mặt bằng lãi suất sẽ giảm

Lãi suất huy động, cho vay VND sẽ được giảm từ đầu tháng 7. Trước mắt, các ngân hàng thương mại quy mô lớn sẽ giảm ngay lãi suất cho vay cho ba đối tượng khách hàng ưu tiên là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống còn 12% - 12,5% một năm.

Đây là khẳng định của lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại tại cuộc họp bàn về lãi suất do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu chủ trì hôm qua. Với lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại cũng đồng thuận, từ đầu tháng 7 sẽ hạ dần theo lộ trình. Từ mặt bằng phổ biến hiện nay quanh mức 11,5% một năm, các ngân hàng sẽ đưa xuống 11% và phấn đấu còn 10,2 - 10,5% mỗi năm vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các ngân hàng, hạ lãi suất không chỉ là mục tiêu và quyết tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước mà còn là yêu cầu tự thân của chính họ, để đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn đã huy động và tìm kiếm lợi nhuận kinh doanh. Hiện lãi suất cho vay với một số đối tượng ưu tiên nói trên tại Vietcombank và BIDV chỉ còn khoảng 12%, các ngân hàng khác dao động từ 12,5 đến 13%. Mặt bằng lãi suất cho vay với các khách hàng khác đến tháng 6 cũng đã giảm từ 0,5% đến 1% một năm so tháng 5. Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các công cụ của chính sách tiền tệ để điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần. Thống đốc yêu cầu các ngân hàng không thực hiện thêm các khoản khuyến mãi làm tăng mức lãi suất huy động thực tế. Huyền My

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Tu-thang-7-mat-bang-lai-suat-se-giam/20106/100032.datviet