Tự tay làm bánh quy 6 vị tuyệt hảo từ yến mạch khiến bé thích mê

Bánh quy luôn là món ăn yêu thích của trẻ, do vậy mẹ hãy tự tay làm cho bé 6 vị bánh quy thơm lừng từ yến mạch nhé.

Chắc hẳn ai cũng quá quen thuộc với món bánh quy từ bột mỳ. Tuy nhiên, nếu không có bột mỳ cũng chẳng sao bởi bạn hoàn toàn có thể làm bánh quy từ nguyên liệu khác, như bột yến mạch chẳng hạn. Bánh quy làm từ yến mạch không chỉ đơn giản mà còn cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng nữa nhé. Mẹ có thể tự tay vào bếp làm cho bé 6 vị bánh quy hảo hạng bằng công thức cực đơn giản dưới đây.

CHUẨN BỊ:

Bột yến mạch

Chuối

Socola chip

Bơ đậu phộng

Quả óc chó

Nho khô

Cùi dừa nạo nhỏ

Hạnh nhân

CÁCH LÀM:

Đổ một chén bột yến mạch vào bát sạch. Bóc vỏ 2 quả chuối cho vào bát yến mạch rồi dùng thìa dầm cho chuỗi nhuyễn ra, trộn đều với bột yến mạch.

1. Bánh quy yến mạch socola chip

Đổ 1 chén socola chip vào bát bột yến mạch rồi trộn đều lên. Nặn thành các viên bánh tròn rồi xếp vào khay. Bật lò nướng khoảng nhiệt độ 350 độ F (khoảng 180 đô C) rồi nướng bánh trong khoảng 12 phút là hoàn thành.

2. Bánh quy bột yến mạch bơ đậu phộng

Đổ 1 chén bơ đậu phộng vào bát bột yến mạch rồi dùng thìa trộn đều lên. Nướng bánh tương tự như cách trên.

3. Bánh quy bột yến mạch quả óc chó

Đổ 1 chén quả óc chó vào bát bột yến mạch rồi trộn đều tay. Nướng bằng lò nướng ta được thêm 1 vị bánh quy mới.

4. Bánh quy bột yến mạch với nho khô

Đổ một chén nho khô vào bát bột yến mạch rồi dùng thìa trộn đều cho các nguyên liệu lẫn vào nhau. Nặn bánh và nướng trong lò nướng.

Video: Mách bạn cách làm 'bánh quy' khổng lồ chiêu đãi người thân

5. Bánh quy bột yến mạch dừa

Cùi dừa nạo vụn, đổ vụn cùi dừa vào bát bột yến mạch rồi trộn đều tay. Nặn bánh và nướng ta được vị bánh quy với hương dừa thơm ngon.

6. Bánh quy bột yến mạch với hạnh nhân

Hạnh nhân thơm bùi rất thích hợp làm gia vị cho bánh quy. Trộn một chén hạnh nhân với hỗn hợp bột yến mạch và chuối rồi nặn thành bánh quy và nướng.

Vậy là chỉ với một chút thời gian và các nguyên liệu khác nhau bạn đã có những chiếc bánh quy đủ hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Đây chắc hẳn sẽ là một bừa chiều tuyệt vời cho bé. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm món bánh này để bé ăn sáng, kèm theo một cốc sữa sẽ rất đầy đủ dưỡng chất cho một ngày mới đấy nhé.

Chúc bạn thành công!

Như Quỳnh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tu-tay-lam-banh-quy-6-vi-tuyet-hao-tu-yen-mach-khien-be-thich-me-d350288.html