'Tứ quý' Tuấn Ngọc, Đức Tuấn, Tấn Minh, Hồ Trung Dũng làm mới tuyệt phẩm để đời của Văn Cao, Phạm Duy

Với CD-DVD "Cung đàn xưa", người yêu nhạc Văn Cao, Phạm Duy không chỉ được nghe lại những tuyệt phẩm để đời của hai cây đại thụ tân nhạc Việt Nam mà còn được thưởng thức những phần trình diễn mới mẻ, hiện đại qua tiếng hát của “tứ quý” gồm: danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Tấn Minh, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng.

Live show "Cung đàn xưa" được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình vào ngày 25.2. Phương Nam Phim (PNF) vừa phát hành bộ đôi CD-DVD ghi hình chương trình ca nhạc đặc biệt này. Sau ba tháng diễn ra live show, người yêu nhạc Văn Cao, Phạm Duy không chỉ được nghe lại những tuyệt phẩm để đời của hai cây đại thụ tân nhạc Việt Nam mà còn được thưởng thức những phần trình diễn mới mẻ, hiện đại qua tiếng hát của “tứ quý” gồm: danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Tấn Minh, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng.

Ngoài ra chương trình còn có các khách mời như: Nguyên Thảo, Uyên Linh, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm Mặt Trời Mới cùng phần hòa âm độc đáo của bộ tứ: Hoài Sa, Đức Trí, Võ Thiện Thanh và Việt Anh.

"Tứ quý" Tuấn Ngọc, Đức Tuấn, Tấn Minh, Hồ Trung Dũng

Chương trình được dàn dựng quy mô, hoành tránh dưới bàn tay của “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam đã đưa 2.000 khán giả xem trực tiếp tại nhà hát Hòa Bình phiêu du đến những không gian âm nhạc từ đồng quê Việt Nam đến những miền cổ tích của chốn Thiên Thai – bờ Đào Nguyên mà hai chàng Lưu Nguyễn tình cờ lạc vào, đến mối tình nhiều dằn vặt của Trương Chi với nàng Mỵ Nương và cuối cùng trở về chốn thực tại với những tình yêu đôi lứa xen lẫn hạnh phúc và khổ đau...

Ca sĩ Đức Tuấn và Uyên Linh

Nam ca sĩ Đức Tuấn cho biết anh rất bất ngờ khi CD-DVD "Cung đàn xưa"được phát hành sớm, bởi anh nghĩ rằng mình sẽ phải đi thu lại để chỉnh sửa một vài đoạn “chưa ưng ý”. Tuy nhiên, anh được PNF cho biết lý do là muốn “giữ nguyên vẹn cảm xúc, đường dây kịch tính của một bản thu live”. Chính điều này đã khiến Đức Tuấn bị thuyết phục và nôn nao chờ đón ngày sản phẩm ra mắt để thưởng thức lại phần biểu diễn của mình trong live show.

Không tỏ ra bất ngờ vì DVD được phát hành sớm, danh ca Tuấn Ngọc hóm hỉnh nói: “Tôi nói với đơn vị sản xuất rằng làm hậu kỳ sao để tôi đẹp hơn thì tôi mới cho phát hành DVD ra thị trường vì khi nhận lời tham gia live show Cung đàn xưa thì tôi đã nhận thấy mình là người có tuổi đời “trẻ” nhất chương trình rồi!”.

Ca sĩ Nguyên Thảo (giữa)

Còn Nguyên Thảo, người từng thể hiện thành công nhạc Phạm Duy và được cố nhạc sĩ dành nhiều lời khen ngợi cũng như ưu ái gọi là cô là “Ngôi sao còn ẩn mình”, thì với "Cung đàn xưa", Nguyên Thảo đã “bén duyên” thêm với âm nhạc siêu thực, thoát tục của Văn Cao.

Với phần trình diễn điêu luyện, đằm thắm trong ca khúc chủ đề Cung đàn xưa Thiên thai (cũng như song ca cùng Uyên Linh ca khúc Tiếng sáo thiên thai – Phạm Duy), Nguyên Thảo một lần nữa được truyền thông, khán giả phong tặng là “Tiếng hát bên bờ Đào Nguyên” như lời ca khúc Thiên thai mà cô đã trình diễn rất thành công trong chương trình. Phần biểu diễn của Nguyên Thảo cũng nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả sau mỗi câu hát xuất thần. Bộ CD-DVD "Cung đàn xưa" ra mắt cũng là dịp để Nguyên Thảo “tái ngộ” các khán giả yêu mến tiếng hát của mình.

Nhóm Mặt Trời Mới

Các ca sĩ Tấn Minh, Hồ Trung Dũng, Uyên Linh và nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ, Mặt Trời Mới cũng rất háo hức chờ cầm trên tay bản DVD của chương trình để xem lại những phần biểu diễn của mình. Ca sĩ Uyên Linh chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia một chương trình hát nhạc xưa trên sân khấu lớn như vậy, lại hát những ca khúc quá nổi tiếng, có tuổi đời gấp đôi gấp ba lần tuổi của mình nên tôi rất run và căng thẳng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt các phần biểu diễn và nôn nao được xem lại toàn cảnh sân khấu, bởi khi hát tôi chỉ được nhìn khán giả mà không thấy được mình đứng trên sân khấu có biểu cảm như thế nào… Tham gia Cung đàn xưa là một kỷ niệm đẹp và rất ý nghĩa trong cuộc đời làm nghệ thuật còn non trẻ của tôi”.

Chương trình "Cung đàn xưa" được phát hành dưới định dạng CD-DVD, mang những màn trình diễn tuyệt vời đến gần hơn với công chúng cả nước. Bộ đôi sản phẩm trên cũng nằm trong hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập công ty Văn hóa Phương Nam (1982) và 25 năm thành lập Phương Nam Phim - PNF (1992).

Vi Vi - Ảnh: Thái Feeling, Gia Tiến

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tu-quy-tuan-ngoc-duc-tuan-tan-minh-ho-trung-dung-lam-moi-tuyet-pham-de-doi-cua-van-cao-pham-duy-64820.html