Từ năm 2018 sẽ siết chặt sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý và sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 2017 - 2020.

Từ năm 2018 sẽ siết chặt sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) cho rằng, tình hình sử dụng không kiểm soát các loại kháng sinh trong chăn nuôi đang làm gia tăng sự hiện diện của các vi khuẩn kháng thuốc trong gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm động vật. Việc bán thuốc kháng sinh, thức ăn có phối trộn kháng sinh tràn lan đang là vấn đề đáng lo ngại. Chúng ta đã đưa ra lộ trình cụ thể để quản lý chặt chẽ thức ăn chứa kháng sinh. Vì vậy, từ năm 2018 trở đi phải chấm dứt sử dụng thức ăn chứa kháng sinh với mục đích kích thích tăng trưởng.

Để triển khai vấn đề nay, Bộ NN - PTNT và Bộ Y tế sẽ rà soát kháng sinh dùng cho người và vật, trong đó chia ra những nhóm kháng sinh chỉ chuyên dùng cho người, cho vật, hạn chế kháng sinh dùng cả cho cả người và vật.

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, việc triển khai triệt để vấn đề này sẽ hướng đến một cộng đồng chất lượng, bảo vệ sức khỏe người dân, phòng chống hiện tượng kháng kháng sinh cho con người.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát khắt khe sẽ giúp các sản phẩm gia súc Việt Nam vượt qua được các đợt kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu lớn hơn, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh.

Thuận Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tu-nam-2018-se-siet-chat-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-d60384.html