Tứ kết Davis Cup 2017: Vắng Murray, Nadal giải đấu kém vui

Các đội quần vợt nam tham dự tứ kết Davis Cup vừa hoàn tất việc đăng ký danh sách đội tuyển. Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray vừa tuyên bố rút lui khỏi vòng tứ kết Davis Cup gặp Pháp vào tháng sau.

Vắng Murray, Anh bỗng chốc ở thế yếu

Andy Murray rút lui khiến tuyển Anh bỗng chốc ở thế yếu tại vòng đấu quan trọng này. Trong khi đó, Novak Djokovic kịp hồi phục để cùng đồng đội tham dự 3 ngày thi đấu tứ kết cùng Serbia.

Andy Murray rút lui khiến tuyển Anh bỗng chốc yếu thế trước tuyển Pháp được thi đấu trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Ảnh: Davis Cup

Tứ kết giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup 2017 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/4 giữa 4 cặp đấu Bỉ gặp Italy (Charleroi, Bỉ); Australia gặp Mỹ (Brisbane, Australia); Pháp gặp Anh (Rouen, Pháp); Serbia gặp Tây Ban Nha (Belgrade, Serbia).

Niềm hy vọng đi tiếp của Anh bỗng chốc trở nên khó khăn khi tay vợt chính của họ ở giải đấu này gặp chấn thương và buộc phải rút lui khỏi Davis Cup sau khi tạm nghỉ ở giải đấu lớn Miami mở rộng gần đây. Những cái tên còn lại là Dan Evans, Kyle Edmund, Jamie Murray và Dom Inglot sẽ đến Pháp để thi đấu trên mặt sân đất nện trong nhà vốn là sở trường của các tay vợt nước chủ nhà. Phía Anh, tay vợt hạng 43 thế giới Dan Evans chưa từng chơi trận nào trên sân đất nện trong suốt 2 năm trở lại đây. Tay vợt duy nhất coi sân đất nện là mặt sân yêu thích là Kyle Edmund hiện chỉ đứng hạng 45 thế giới.

Trong khi đó, Pháp vừa đưa ra đội hình chính thức ở vòng tứ kết bao gồm 2 tài năng hạng tốp 25 thế giới về đánh đơn là Lucas Pouille và Gilles Simon, tay vợt số 1 thế giới đánh đôi hiện nay là Nicolas Mahut và hạng 6 đánh đôi Pierre-Hugues Herbert. Jo-Wilfried Tsonga không tham dự giải do vợ anh vừa sinh con đầu lòng trong khi Richard Gasquet vẫn đang chấn thương.

Novak Djokovic "độc diễn" với các tay vợt hạng trung

Xét về thành tích đối đầu tại Davis Cup, Australia đang nhận phần thua 20 - 26 trước tuyển Mỹ. Ảnh: Davis Cup

Australia và Mỹ vốn là 2 đội tuyển quần vợt nam giàu thành tích nhất tại Davis Cup. Tuy nhiên năm nay, Mỹ là đội có đội hình đồng đều trong top 30 bao gồm Jack Sock, John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson trong khi với Australia, trong khi có sự góp mặt của tay vợt lắm tài nhiều tật hạng 16 thế giới Nick Kyrgios và hạng ba đánh đôi John Peers thì 2 tay vợt còn lại đều là những tay vợt hạng trung.

Cặp Serbia và Tây Ban Nha kém hẳn hấp dẫn khi Rafael Nadal rút lui. Các tay vợt còn lại của Tây Ban Nha cũng không quá xuất sắc ngoại trừ Pablo Carreno Busta vừa mới lọt vào tốp 20 ở vị trí 19 đơn nam. Tuy nhiên, Tây Ban Nha có bộ ba đánh đôi khá đều nhau với Pablo Carreno Busta (hạng 18 đánh đôi), Marcel Granollers (hạng 16 đánh đôi) và Marc Lopez (hạng 15 đánh đôi).

Được thi đấu trên sân nhà Aleksandar Nikolic lại có sự góp sức của Novak Djokovic, đội tuyển Serbia được đánh giá cao hơn đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Davis Cup

Serbia vừa đăng ký danh sách tham dự tứ kết Davis Cup, trong đó đáng chú ý có sự tham gia của Novak Djokovic vừa hồi phục sau chấn thương. Tuy nhiên, 3 cái tên còn lại đều không có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ATP là Viktor Troicki, Dusan Lajovic, Nenad Zimonjic.

Bỉ và Italy đều không có những tay vợt quá xuất sắc nên tứ kết Davis Cup là cuộc đấu của các tay vợt hạng trung. Italy có Paolo Lorenzi hạng 37, Fabio Fognini hạng 40, Andreas Seppi hạng 80 và Simone Bolelli hạng 508. Bỉ có David Goffin hạng 12, Steve Darcis hạng 49 thế giới, 2 tay vợt còn lại đều ngoài top 100 là Ruben Bemelmans và Joris De Loore.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tennis/tu-ket-davis-cup-2017-vang-murray-nadal-giai-dau-kem-vui-20170329034231354.htm