Từ hôm nay (6/10), cấm phương tiện qua cầu Sông Hàn trong 3 tháng

Từ ngày 6/10, Đà Nẵng cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu Sông Hàn hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu để phục vụ thi công hầm chui.

Trao đổi trên Infonet, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL) cho biết, từ 6/10, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu Sông Hàn hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu dự kiến trong 3 tháng để phục vụ thi công nút giao giai đoạn 1.

Sơ đồ lưu thông qua nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn trong quá trình thi công hầm chui. Ảnh: Infonet

Mở tuyến đường 5,5m dọc theo đường Trần Phú qua khu vực nút giao tại vị trí phía Đông hầm kín; cho phép các loại ô tô con, xe máy lưu thông về hướng cầu Rồng và rẽ trái qua cầu Sông Hàn về phía quận Sơn Trà.

Tổ chức lưu thông 1 chiều đường Quang Trung (đoạn từ Bạch Đằng đến Lê Lợi) theo hướng từ đường Bạch Đằng đến đường Lê Lợi. Các phương tiện trên đường Quang Trung được phép rẽ phải khi đèn đỏ tại nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh, rẽ trái khi đèn đỏ tại nút giao đường Lê Lợi.

Để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, theo Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Đại tá Nguyễn Văn Chính cho biết, đơn vị sẽ huy động 219 chiến sĩ tham gia phân luồng, chống ùn tắc trên 14 tuyến đường, 35 nút giao thông chính, báo Giao thông đưa tin.

Nút giao phía Tây cầu sông Hàn sẽ được đóng lại từ ngày 6/10. Ảnh: Tấn Việt

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, sáng 7/9, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã chính thức khởi công xây dựng hầm chui qua nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án là 137,4 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đơn vị thi công công trình là Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nhất Huy.

Dự án hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2.

Cấm đỗ ôtô từ 6h30 - 9h00 và từ 16h00 - 19h00 hàng ngày trên các tuyến đường: Lê Lợi (đoạn Đống Đa - Phan Đình Phùng), Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lý Tự Trọng – Pasteur, Nguyễn Chí Thanh (từ Phan Đình Phùng - Lý Tự Trọng), Lý Tự Trọng (từ Bạch Đằng - Lê Lợi, trong đó, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Lê Lợi cấm đỗ xe 24/24h), Hải Phòng (đoạn Lê Lợi - Nguyễn Chí Thanh, Yên Bái (đoạn Lê Duẩn - Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (đoạn Lê Lợi - Trần Phú).

Cấm các loại xe ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên lưu thông trong khoảng thời gian từ 6h30 - 9h00 và từ 16h00 - 19h00 trên các tuyến đường: Đống Đa (đoạn 3 Tháng 2 - Ông Ích Khiêm, Lê Lợi (đoạn Đống Đa - Lê Duẩn), Trần Phú (đoạn 3 Tháng 2 - Hùng Vương, riêng đoạn Quang Trung - Phan Đình Phùng cấm xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông 24/24h và cấm dừng, đỗ xe), Quang Trung (đoạn từ Bạch Đằng - Đống Đa), Lê Duẩn (đoạn Lê Lợi - Yên Bái), Yên Bái (đoạn Lê Duẩn - Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (đoạn Lê Lợi - Bạch Đằng), Nguyễn Chí Thanh (đoạn Phan Đình Phùng - Quang Trung).

Cấm các loại xe tải vào khu vực phân luồng (trừ xe công trình lưu thông vào ban đêm).

Cấm không cho xe buýt vào khu vực đường Đống Đa và khu vực phân luồng; điều chỉnh lộ trình cho xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước. Giao Sở GTVT xây dựng lộ trình xe buýt điều chỉnh, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tu-hom-nay-610-cam-phuong-tien-qua-cau-song-han-trong-3-thang-a164685.html