Tử hình nghịch tử giết cha trong lúc phê ma túy

Thấy con sử dụng ma túy, ông Thành lao đến đánh thì bị Nam dùng kéo đâm chết.

Ngày 28/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 9/11/2015, sau khi đi uống rượu, Nam đi về nhà ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Bị cáo Nam tại tòa phúc thẩm (ảnh Q.B)

Vừa về đến nhà, Nam thấy cha mình là Huỳnh Văn Thành đang say rượu và đánh mẹ là bà Hà Thị Nga.

Thấy con trai, ông Thành liền lớn tiếng chửi Nam. Lúc này, Nam bỏ vào phòng lấy ma túy sử dụng. Vào phòng con trai, ông Thành phát hiện Nam đang sử dụng ma túy nên xông đến đánh.

Nam liền nhặt một cây kéo rồi đánh lại cha mình. Trong lúc xô xát, Nam đâm trúng bụng, đầu…ông Thành. Bà Nga liền truy hô hàng xóm đến giúp đỡ.

Sau đó, Nam bỏ chạy. Ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương qua nặng, nên hai ngày sau ông Thành tử vong.

Sau khi bị bắt, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tu-hinh-nghich-tu-giet-cha-trong-luc-phe-ma-tuy-d46897.html