Tử hình kẻ buôn ma túy trút 'mưa dao' vào cảnh sát

Dù cảnh sát nổ súng thị uy, Cao Thượng Hải vẫn cố chống vung dao chống cự để thoát thân cho đến khi bị bắn vào chân.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội ngày 21/11, Cao Thượng Hải (47 tuổi, quê Thái Nguyên) bị tuyên tử hình về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chống người thi hành công vụ".

Hải và Mười tại phiên tòa ngày 21/11.

Người tình của Hải là Nguyễn Thị Mười (38 tuổi, quê Bắc Giang) bị tuyên án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án nêu rõ, đôi tình nhân này đã cùng hai người không rõ lai lịch lên Sơn La mua 6 bánh ma túy vào ngày 16/10/2012. Trên đường mang chất cấm về Thái Nguyên tiêu thụ, ngày 18/10/2012 ngang qua cầu Thăng Long, Hà Nội cả nhóm bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hải hoảng sợ ôm theo heroin bỏ chạy. Khi bị cảnh sát đuổi theo, anh ta rút dao chống trả điên cuồng. Dù nghe thấy tiếng súng chỉ thiên của lực lượng chức năng anh ta vẫn cố chém một cảnh sát. Chỉ đến khi bị bắn vào chân, bị cáo mới dừng lại.

Hải quanh co chối tội ở nhiều phiên tòa bị hoãn trước đây. Nhưng người tình của anh ta đã thừa nhận và khai cụ thể về hành động của hai người.

HĐXX cũng nhận định có đủ tài liệu, chứng cứ kết luận Hải và Mười đã thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn./.

Theo B.Hà/VnExpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/tu-hinh-ke-buon-ma-tuy-trut-mua-dao-vao-canh-sat-571452.vov