Tử hình bảo vệ giết, hiếp nữ phiên dịch

(PL)- Sáng 17-4, trong phiên xét xử lưu động tại xã An Điền, huyện Bến Cát, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên tử hình Trần Vương Nhựt Tân,

bảo vệ Công ty Frama Group VN (xã An Điền, huyện Bến Cát), về tội giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, sau chầu nhậu với bạn bè, khoảng 2 giờ ngày 16-2, Tân đi xe máy tới công ty trực bảo vệ. Tại đây, Tân phát hiện chị Lê Thị Việt, nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên, ngủ lại công ty. Tân dùng dao cạy cửa vào khống chế, bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi thú tính. Gây án xong, Tân lấy xe máy chạy xuống Vũng Tàu lẩn trốn. Cùng ngày, đối tượng này sa lưới công an.

VÕ BÁ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120417114030683p1063c1016/tu-hinh-bao-ve-giet-hiep-nu-phien-dich.htm