Tự hào tiếp bước, lập thành tích mới

Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị (TCCT) xác định, thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' (gọi tắt là CVĐ) là động lực quan trọng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần, kỹ thuật TCCT đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đầu tháng 7-2017, Đại úy Nguyễn Trọng Phước chuyển công tác từ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) về Cục Hậu cần, TCCT, đảm nhiệm cương vị trợ lý chính trị. Trong buổi tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ, Đại tá Phạm Nghĩa Tình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần, TCCT yêu cầu đồng chí Phước tìm hiểu kỹ truyền thống của cục, của ngành để xác định hướng phấn đấu, tiếp bước các thế hệ đi trước.

Bác sĩ Cục Hậu cần khám bệnh cho người có công xã Bình Triều (Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: TRẦN VĂN KHÁI

Bác sĩ Cục Hậu cần khám bệnh cho cán bộ, nhân viên Cơ quan Tổng cục Chính trị. Ảnh: MAI TUẤN

Theo Đại tá Phạm Nghĩa Tình, một trong những yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của cục là phải hiểu lịch sử truyền thống để phát huy. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, Nhà nước, Quân đội, TCCT, Cục Hậu cần luôn chú trọng tuyên truyền về các mốc thời gian cùng với kết quả nổi bật trong quá trình hình thành, phát triển của đơn vị, của ngành thông qua hình thức học tập tập trung, huấn luyện chính trị và các chương trình hoạt động của các tổ chức quần chúng, HĐQN... Qua đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần và ngành hậu cần, kỹ thuật luôn nắm chắc những dấu mốc truyền thống của cục và ngành. Nhất là sự kiện ngày 20-9-1951, Phòng Cung cấp (đơn vị tiền thân của Cục Hậu cần, TCCT) được thành lập theo Quyết định của Thủ trưởng TCCT. Từ đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn phát huy tốt tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công các chiến dịch lớn, như: Biên Giới, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. Những năm kháng chiến ác liệt, ngành hậu cần TCCT bảo đảm tốt công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, quản lý quân số, huấn luyện quân sự và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong nội bộ cơ quan TCCT...

Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Thủ trưởng, Đảng ủy Cơ quan TCCT về công tác hậu cần và kỹ thuật, Cục Hậu cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đặc biệt, quá trình thực hiện CVĐ, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn ngành hậu cần, kỹ thuật thực hiện tốt hai trọng tâm để hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đối với công tác hậu cần, trọng tâm vào thực hiện hiệu quả “Ba khâu đột phá” gồm: Tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong việc nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; thực hành tiết kiệm mọi khâu, chống tham ô lãng phí, chấp hành nghiêm chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì nền nếp chính quy công tác hậu cần, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức tạo nguồn bảo đảm vật chất hậu cần... Trọng tâm công tác kỹ thuật là: Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật và tăng cường công tác quản lý kỹ thuật.

Thực hiện CVĐ từ năm 2013 đến nay, Cục Hậu cần tập trung khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, tích cực cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan, đơn vị trong tổng cục bảo đảm mới, đồng bộ, thống nhất trang bị dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp. Cục thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình lắp đặt và đ­ưa vào sử dụng bếp lò hơi cơ khí cho các bếp ăn; làm tốt việc quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,40%. Cục chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Thẩm định trình phê duyệt quy hoạch xây dự án Trụ sở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội; dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; dự án xây dựng, di chuyển Công ty TNHH MTV In Quân đội 1 và dự án xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ quân đội trên địa bàn TP Hà Nội. Tổ chức tiếp nhận bàn giao khu đất 38,66ha tại phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, từ Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu. Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án, công trình. Đôn đốc thi công 4 công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn. Tổ chức tiếp nhận, tạo nguồn chấp hành nghiêm quy định về tiết kiệm 10% hạn mức xăng dầu. Hệ số kỹ thuật của xe-máy trong cơ quan, đơn vị tổng cục luôn đạt hệ số Kt = 0,9.

Kết quả thực hiện CVĐ đã góp phần để Cục Hậu cần, TCCT nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2014, Cục Hậu cần được TCCT tặng Cờ thi đua; năm 2015 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; năm 2016 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thành tích đó góp phần tô thắm truyền thống: “Chủ động-sáng tạo, tận tụy-chu đáo, an toàn-tiết kiệm, đoàn kết-quyết thắng” của Cục Hậu cần, TCCT.

ĐĂNG HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-tiep-buoc-lap-thanh-tich-moi-518239