Từ Giọng hát Việt nhí: Tìm kiếm tài năng để làm gì?

(GDVN) - Các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí mọc lên như nấm sau mưa trong thời gian vừa qua dường như cũng đang bỏ ngỏ việc đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các bé.

Giọng hát Việt nhí 2014 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của cô bé Thiện Nhân. Nhiều người cảm thấy hạnh phúc trước thành công của cô bé song cũng không ít người lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Tương lai nào đang chờ đợi Thiện Nhân ở phía trước?
Sự lo lắng của nhiều khán giả không phải không có cơ sở. Bởi không ít những tài năng nhí được tìm kiếm từ các cuộc thi không thể vượt qua được chính mình khi đã lớn. Thậm chí, họ dễ bị những cám dỗ, những hào nhoáng trong thế giới showbiz “hạ gục”.
Những tài năng chưa kịp "chín"
Trong showbiz Việt, rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khi tuổi còn rất nhỏ nhưng càng lớn, sự nghiệp nghệ thuật càng mờ nhạt. Phải chăng cái bóng của tuổi thơ quá lớn hay họ đang thiếu một sự đào tạo, định hướng bài bản và chuyên nghiệp?

Xuân Mai (áo đen) và Xuân Nghi (váy đỏ) không thể vượt qua cái bóng của mình lúc nhỏ

Xuân Mai, Xuân Nghi từng là hiện tượng của làng nhạc nước nhà. Tuy nhiên, cả hai đều không thể vượt qua cái bóng của chính mình khi đã lớn. Người ta không thể quen với hình ảnh một ca sỹ Xuân Mai trưởng thàn, chính vì vậy, dù rất cố gắng trở lại showbiz nhưng cả Xuân Mai và Xuân Nghi vẫn là những cái tên xa lạ với khán giả trong nước.
Những quán quân của các cuộc thi tìm kiếm tài năng trên sóng truyền hình như Đồ-rê-mí, Vietnam Got Talent... cũng ít khi được nhắc đến theo thời gian.

Phương Trinh bây giờ đã mất đi nét ngây thơ, đáng yêu thuở nào.

"Bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh từng làm mưa làm gió trên màn ảnh truyền hình. Diễn xuất tuyệt vời cùng khuôn mặt hiền lành, chất phác của Phương Trinh đã từng lấy đi không ít nước mắt và sự yêu mến của khán giả. Nhưng càng lớn, Angela Phương Trinh càng đánh mất mình. Cô bỏ học từ năm lớp 9 và nhanh chóng trở thành cái tên gắn liền với nhiều scandal của làng giải trí Việt. Người ta không còn thấy một Phương Trinh xuất thần trong diễn xuất nữa mà chỉ thấy một Phương Trinh sexy đến phản cảm trên sân khấu.
Phương Mỹ Chi đang là cái tên hot của làng nhạc Việt. Chỉ mới học lớp 5 nhưng Mỹ Chi vẫn miệt mài đi diễn ở khắp các phòng trà trong Nam ngoài Bắc. Thậm chí, bé còn thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn. Dù nhà trường và những người bảo trợ cho Mỹ Chi vẫn “khoe” về kết quả học tập tuyệt vời của bé song việc tập trung quá nhiều vào việc ca hát như hiện nay của Mỹ Chi thì việc học tập thật tốt là điều khó có thể xảy ra. Và sự phát triển sự nghiệp ca hát của Mỹ Chi hiện nay cũng khiến fan hâm mộ lo lắng cho tương lai của cô bé dân ca trong tương lai.

Sau sự cố có con rơi với fan, sự nghiệp của Ya Suy đang gặp sóng gió.

Ya Suy – chàng trai dân tộc Chu Ru – từng hạ gục trái tim khán giả xem truyền hình tại Vietnam Idol bằng sự “chân thành, chân chất và chân thật”. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm đăng quang tại Vietnam Idol, Ya Suy đã khiến người xem ngỡ ngàng khi có con với fan hâm mộ. Đặc biệt, những phát ngôn thiếu trách nhiệm của anh càng khiến người xem thất vọng. Trong khi đó, quán quân The Voice mùa đầu tiên Hương Tràm liên tục dính scandal vì những chuyện không đáng có…
Tìm kiếm tài năng để làm gì?
Dường như chúng ta đang thiếu một chiến lược mang tính dài hơi để bồi dưỡng và vun đắp cho những tài năng trẻ. Thêm vào đó, danh tiếng và tiền bạc đến quá sớm khiến các tài năng nhí bị choáng ngợp và nhanh chóng bị “nhấn chìm” trong chính hào quang của mình.

Các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí mọc lên như nấm sau mưa trong thời gian vừa qua dường như cũng đang bỏ ngỏ việc đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các bé. Thay vào đó, họ tổ chức các show diễn, tặng các bé những học bổng... và "thả" cả tài năng trẻ bươn chải với đời.

Người ta thương xuyên bắt gặp hình ảnh Phương Mỹ Chi đi lưu diễn từ Nam ra Bắc. Thậm chí còn ra cả nước ngoài biểu diễn.

Tất nhiên, để giúp đỡ và đào tạo các tài năng nhí trở thành những nghệ sỹ thực thụ là việc làm vô cùng khó khăn. Những người có trách nhiệm cần hướng các bé đến một niềm đam mê nghệ thuật thực thụ hơn là để các tài năng trẻ bị những cám dỗ của lợi nhuận tức thời.
Đặc biệt, việc thương mại hóa các bé, biến các bé trở thành nguồn thu về lợi nhuận cho bản thân có thể là một tội ác. Đó sẽ là cách nhanh nhất để “giết chết” các tài năng trẻ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/van-hoa/tu-giong-hat-viet-nhi-tim-kiem-tai-nang-de-lam-gi-post150681.gd