Tự đổi mới chính mình...

Đó là con đường dẫn đến thành công của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thanh, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh. Nói về thành tích của mình, anh kể: "Năm 2003, tôi được đi đào tạo cán bộ trung đội trưởng ngắn hạn (diện 801) chuyên ngành xe-máy. Cùng với niềm phấn khởi, tự hào, bản thân tự nhủ phải lấy “cần cù bù thông minh”, tôi tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ…".

Sau hơn một năm học tập, Nguyễn Văn Thanh ra trường với quân hàm Trung úy QNCN, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được phân về công tác tại Lữ đoàn 229. Từ đó đến nay, trên cương vị là Trung đội trưởng, có lúc là cán bộ đoàn, chi ủy viên, đồng chí Thanh luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm trước tập thể đơn vị.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thanh (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu sản phẩm cải tiến với thủ trưởng cấp trên (tháng 12-2016).

Công tác ở đại đội công binh xe-máy thuộc tiểu đoàn công binh kiêm nhiệm, nhiệm vụ đa dạng, như: Huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống lụt bão; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống khủng bố, rà phá bom, mìn, vật nổ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị của quốc gia... Nguyễn Văn Thanh luôn trăn trở, tìm cách “tự đổi mới chính mình” để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ suy nghĩ đó, cùng với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, lòng say mê yêu nghề, yêu ngành đã giúp anh tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tự tìm tòi học hỏi, xây dựng phương pháp quản lý, chỉ huy khoa học, thiết thực. Anh cũng tự đổi mới tác phong công tác theo phương châm “sâu sát, tỉ mỉ, cụ thể”; luôn luôn lắng nghe và biết tiếp thu cái mới, gần gũi, sẵn sàng tham gia vào những việc nhỏ nhất, chia sẻ và đồng cam cộng khổ với đồng chí, đồng đội.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng, năm 2013, Nguyễn Văn Thanh vinh dự là một trong 100 đại biểu được tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở kết quả đã có, anh xác định việc “tự học, tự rèn” là yếu tố quyết định mọi thành công. Bằng những việc làm cụ thể, với phương châm “cái gì chưa làm được phải phấn đấu làm cho bằng được”, anh lại tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, học hỏi. Đến nay, tất cả các trang bị có trong biên chế của đơn vị, anh đều làm chủ khai thác và chỉ huy thành thục nhất, cũng như sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ tại những nơi khó khăn nhất. Năm 2015, anh là điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của binh chủng giai đoạn 2010-2015; là 1 trong 3 cá nhân được binh chủng lựa chọn vinh danh tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX. Năm 2016, Nguyễn Văn Thanh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; được Binh chủng Công binh tặng 2 Bằng khen; 3 năm liên tục (2014-2016) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được trao tặng nhiều hình thức khen thưởng khác trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Bài và ảnh: NGÔ THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-doi-moi-chinh-minh-510897