'Tứ đại thiên vương' Hong Kong về già sống thế nào?

4 “nam thần” trong “Tứ đại thiên vương” đều có cuộc sống riêng với những thăng trầm, sóng gió khác nhau.

"Tứ đại thiên vương" là cái tên mà các khán giả hâm mộ dành tặng cho nhóm 4 nghệ sĩ nổi tiếng Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa.

"Tứ đại thiên vương" Hong Kong thời đình đám.

Vào những năm 90, "Tứ đại thiên vương” Hồng Kông tỏa sáng khắp Châu Á nhờ ngoại hình đẹp lung linh và tài năng nổi trội trong lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất.

Tại Việt Nam, “Tứ đại thiên vương” có lượng người hâm mộ hùng hậu. Các ca khúc của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và được các ca sĩ Vpop như Đan Trường, Lam Trường, Minh Thuận, Nhật Hào,... không ngừng cover lại.

“Tứ đại thiên vương” hát tưởng nhớ Trương Quốc Vinh.

Sau gần 30 năm, 4 “nam thần” trong “Tứ đại thiên vương” ngày ấy đều đã con đường sự nghiệp và cuộc sống riêng với những thăng trầm, sóng gió và địa vị khác nhau.

Cả 4 là những ngôi sao được yêu mến trong thập niên 90.

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1982, cho đến nay tài tử được coi là diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hong Kong và được mệnh danh là “Ảnh đế” của "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy năm nào.

Lưu Đức Hoa thời trẻ.

Năm 1981, Lưu Đức Hoa gia nhập nhà đài TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Hai năm sau, với vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp đã giúp anh trở thành thần tượng trong lòng nhiều khán giả.

Tính đến nay, Lưu Đức Hoa đã tham gia vào hơn 160 bộ phim điện ảnh với diễn xuất đa dạng, có thể đóng được cả vai chính diện lẫn phản diện, từ phim cổ trang cho đến phim hành động.

Bên cạnh diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn là một ca sĩ thành công và có nhiều bản hit làm mưa làm gió châu Á.

Anh hiện vẫn là một ngôi sao đình đám và giàu có.

Sở hữu ngoại hình điển trai và nét phong trần quyến rũ, Lưu Đức Hoa là một ngôi sao giải trí lừng lẫy châu Á và được coi là người có sự nghiệp thành công nhất trong “Tứ đại thiên vương”.

Đến nay, sau hơn 30 năm bắt đầu với nghiệp diễn, Lưu Đức Hoa đã nhận được vô số giải thưởng danh giá và quan trọng. Ở tuổi 55, “ảnh đế” của “Tứ đại thiên vương” vẫn chăm chỉ diễn xuất và giữ được sự nổi tiếng mà ngôi sao Hong Kong bây giờ có thể qua mặt.

Vài năm gần đây, Lưu Đức Hoa tham gia vào một số phim lớn như Thần Bài 3: Phát Tài Phát Lộc, Switch, Tân Thiếu Lâm Tự,…

Lưu Đức Hoa và bà xã Chu Lệ Thiên đã gắn bó được 26 năm.

Với những nỗ lực trong nghề, Lưu Đức Hoa đã được bầu chọn là diễn viên mang loại doanh thu số 1 cho điện ảnh Hồng Kông từ năm 1985 đến năm 2005 với doanh thu tổng cộng lên tới 1,7 tỷ Dollar Hồng Kông, xếp trên hai diễn viên nổi tiếng khác là Chu Tinh Trì và Thành Long.

Về cuộc sống riêng, cũng giống như những sao nam điển trai và nổi tiếng khác, Lưu Đức Hoa từng có nhiều bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên anh chỉ công khai hẹn hò với 3 người phụ nữ. Hai người có duyên vô phận, còn lại một người - Chu Lệ Thiên, chính là bà xã hiện tại của anh.

Lưu Đức Hoa và bà xã đã bên nhau 26 năm. Hiện tại họ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với 2 con: một trai, một gái.

Lê Minh

Trong “Tứ đại thiên vương”, Lê Minh, sinh năm 1966, nổi tiếng vì vẻ ngoài lãng tử và khả năng ca hát vượt trội.

Thập niên 90, Lê Minh giành được thành công của trong lĩnh vực âm nhạc với rất nhiều giải thưởng. Đến nỗi vào năm 1999, anh đã tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kỳ giải thưởng nào ở Hong Kong nữa.

Lê Minh thời trẻ.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Lê Minh từng có vinh dự làm Đại sứ thể hiện ca khúc chủ đề cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 6 tổ chức ở Trường Xuân, Trung Quốc và cũng từng là ca sĩ Hong Kong đầu tiên đại diện cho lãnh thổ tham dự Asia Song Festival lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc.

Lê Minh có giọng hát tốt và được mệnh danh là "ca thần".

Càng nổi tiếng, chuyện tình cảm của Lê Minh càng được công chúng quan tâm. Năm 2005, Lê Minh hẹn hò người mẫu gốc Việt Nhạc Cơ Nhi. Ba năm sau, cả hai kết hôn và ly hôn vào năm 2012. Ngoài vợ cũ Nhạc Cơ Nhi, cuộc đời “Thiên vương Hồng Kông" còn có bóng dáng của nhiều mỹ nhân như Châu Huệ Mẫn, Thư Kỳ, Trương Mạn Ngọc, Từ Tử San, Kim Hee Sun… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Lê Minh vẫn đi về lẻ bóng và chưa có ý định đi bước nữa trong vài năm tới.

Thời gian gần đây, Lê Minh bắt đầu không kiểm soát được cân nặng và béo lên trông thấy. Anh có vẻ ngoài già dặn hơn so với 3 “thiên vương” còn lại.

Tài tử xuống sắc và tăng cân khi bước qua tuổi 50.

Bên cạnh đó, sự nghiệp của Lê Minh nhiều năm gần đây cũng khá trầm lắng và không có nhiều sản phẩm nổi bật. Vài năm qua, Lê Minh tham gia vài bộ phim, trong đó có Mai Lan PhươngDương Quý Phi: Vương triều nữ nhân nhưng đều không tạo được dấu ấn. Có người khẳng định, anh khó có thể lấy lại được ánh hào quang xưa.

Sau cuộc tình với Thư Kỳ và cuộc hôn nhân với Nhạc Cơ Nhi, Lê Minh hiện sống cô đơn.

“Tôi không phủ nhận mình đã có tuổi. Đó là điều bình thường với bất kỳ ai mà, đúng vậy không? Tôi cũng không cho rằng mình hết thời chỉ vì không còn trẻ. Lưu Đức Hoa còn hơn tuổi tôi nhưng vẫn nổi tiếng đó thôi’, tài tử chia sẻ trong một sự kiện gần đây.

Trương Học Hữu

Trong "Tứ đại thiên vương", Trương Học Hữu được mệnh danh là “Ca thần” vì sở hữu giọng hát trầm ấm, đầy truyền cảm. Những bài hát của anh đều được yêu thích và “vượt thời gian” cho đến ngày hôm nay.

Đặc biệt, album Nụ hôn biệt ly đã bán được hơn 4 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1993 và trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Đặc biệt ca khúc Nụ hôn biệt ly của anh từng được nhóm nhạc Michael Learn to Rock cover lại với tên gọi Take Me to Your Heart.

Học Hữu có ngoại hình rắn giỏi, lãng tử.

Trương Học Hữu cũng là nghệ sĩ Hồng Kông có lượng ca khúc được các ca sĩ Việt cover lại nhiều nhất vào thập niên 90. Có thể kể đến một số bài hát nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí khán giả Việt Nam như: Anh đợi em đợi đến khi hoa cũng tàn (Hoa tàn – Vân Trường), Một ngàn lý do đau lòng (Tình đầu chưa nguôi – Minh Thuận), Chỉ muốn suốt đời đi theo em (Đợi em về - Jimmy Nguyễn)…

"Tứ đại thiên vương" hát cùng Trịnh Y Kiện, Châu Hoa Kiện,... ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Năm 1997, Trương Học Hữu đã được Tạp chí TIME bầu là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hong Kong mới. Năm 1999, anh đã được bầu chọn là một trong 10 nhân vật trẻ xuất sắc của thế giới theo bầu chọn của Junior Chamber International, một liên đoàn nghề nghiệp trẻ thế giới.

Anh từng là 1 trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hong Kong mới.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Trương Ngọc Hữu còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và nhạc kịch. Từ năm 1986 cho đến nay anh đã tham gia hơn 40 bộ phim, Học Hữu đươc xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ.

Về đời sống riêng, Trương Học Hữu và cựu nữ diễn viên La Mỹ Vi kết hôn đã được 20 năm. Vợ chồng “thiên vương Hong Kong” có 2 cô con gái là Trương Dao Hoa (15 tuổi) và Trương Dao Huyên (11 tuổi).

Trương Học Hữu phong trần, bảnh bao bên bà xã La Mỹ Vi.

Tập trung kinh doanh và chăm sóc con cái, gia đình, Trương Học Hữu ít còn tham gia nghệ thuật và nhiều năm qua không có sản phẩm nào đáng chú ý. Ở tuổi 55, Trương Học Hữu vẫn giữ được ngoại hình rắn rỏi và phong trần. Giọng hát của anh vẫn tốt nhưng ít khi cầm mic trở lại sân khấu.

Quách Phú Thành

Quách Phú Thành, sinh năm 1965, nổi tiếng trong “Tứ đại thiên vương” với khả năng vũ đạo vượt trội và được mệnh danh là "Michael Jackson của Hồng Kông".

Quách Phú Thành từng khiến bao cô gái mê mệt khi còn trẻ.

Quách Phú Thành xuất thân là diễn viên múa của TVB. Với giọng ca thanh và cao, Quách Phú Thành đầu thập niên 90 chuyên về những ca khúc trữ tình. Ngoại hình đẹp long lanh cùng giọng hát tốt và vũ đạo vượt trội, sự nghiệp của anh thăng tiến như pháo hoa và đoạt vô số giải thưởng âm nhạc.

Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, Quách Phú Thành còn trở thành một ngôi sao quốc tế khi đã tổ chức rất nhiều liveshow ở Úc, Mỹ và Nhật.

Quách Phú Thành nổi bật với vũ đạo.

Từ những năm 2000, Quách Phú Thành chuyển hướng sang diễn xuất và giành được một số giải thưởng lớn.

Nổi tiếng và giàu có nên xoay quanh Quách Phú Thành không thể thiếu những bóng hồng xinh đẹp và gợi cảm. Mỹ nam đã từng có những cuộc tình với các mỹ nhân như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm,...

Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc tình và cũng đã bước đến đỉnh cao của sự nghiệp nhưng ở tuổi 51, Quách Phú Thành vẫn chưa kết hôn. Anh bị dính tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân của giải trí Hoa ngữ nhưng gần đây không công khai tình cảm với bất cứ người đẹp nào.

Nam diễn viên vẫn là một tên tuổi hạng A ở Hong Kong hiện tại.

Về sự nghiệp, Quách Phú Thành vẫn miệt mài đi hát và tham gia một vài bộ phim. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng và sức nóng của anh với khán giả và truyền thông châu Á không còn được như xưa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/tu-dai-thien-vuong-hong-kong-ve-gia-song-the-nao-717214.html