Tự cứu mình

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết đã đạt được thoả thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump là Mỹ sẽ tham vấn Hàn Quốc trước khi quyết định tiến hành tấn công quân sự Triều Tiên.

Ông Moon Jae-In. Ảnh: Reuters

Ông Moon Jae-in cam kết với người dân Hàn Quốc là sẽ không để xảy ra chiến tranh trên bán đảo và quả quyết rằng dân chúng không cần phải lo ngại về xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên. Hàm ý của ông Moon Jae-in là Hàn Quốc sẽ không để cho hai bên gây chiến với nhau, và vì Hàn Quốc không đồng ý nên Mỹ không thể đơn phương tiến hành chiến tranh với Triều Tiên.

Những phát biểu trên đây của ông Moon Jae-in thật mới lạ nhưng không khó hiểu. Chúng mới lạ ở chỗ lần đầu tiên cho thấy Mỹ không thể một mình tiến hành tấn công quân sự Triều Tiên mà phải thương thảo trước với Hàn Quốc và rất có thể cả với Nhật Bản nữa. Càng nhiều bên cần được tham vấn trước thì khả năng Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên càng giảm, do hai đồng minh quân sự này của Mỹ bị ảnh hưởng trước cả Mỹ và tai hại hơn cả Mỹ bởi sự trả đũa của Triều Tiên. Họ sẽ tìm cách cản chứ không thể khích lệ Mỹ tiến hành chiến tranh với Triều Tiên.

Chúng lại không khó hiểu vì đấy là cách ông Moon Jae-in tự giải thoát chính mình và Hàn Quốc khỏi cuộc khủng hoảng chính trị an ninh hiện tại. Mục đích của ông Moon Jae-in là trấn an dân chúng, kiềm chế Mỹ và Triều Tiên, cảnh báo Mỹ chớ có để Hàn Quốc bị tổn hại bởi bất hoà giữa Mỹ và Triều Tiên. Đồng thời ông Moon Jae-in cũng khích lệ Triều Tiên đi vào đối thoại với Hàn Quốc, đồng hành cùng Hàn Quốc trong việc ngăn cản Mỹ tấn công quân sự vào Triều Tiên, và cũng ngăn cản Triều Tiên đánh đòn phủ đầu vào Mỹ, đẩy Mỹ đến tình thế phải trả đũa bằng quân sự, bất chấp Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ở đây thể hiện suy tính và cách tiếp cận của chính quyền mới ở Hàn Quốc là không để Mỹ và Triều Tiên quyết định số phận và tương lai của Hàn Quốc, là Hàn Quốc phải được dành cho vai trò cùng quyết định vì nước này bị liên quan trực tiếp.

Ông Moon Jae-in có bước đi mới này vì giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng căng thẳng và đối đầu lên tới đỉnh điểm mới. Bước đi mới này cũng vì ông Moon Jae-in kiên định theo đuổi chủ trương gây dựng lại kênh tiếp xúc và đối thoại song phương Hàn-Triều, làm cho mối quan hệ giữa hai nước này trở thành tác nhân chính trong quá trình giải quyết mọi vấn đề chính trị an ninh ở khu vực, kể cả vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Xưa nay, Hàn Quốc luôn dựa vào Mỹ về an ninh. Bây giờ, trước nguy cơ vị vạ lây về an ninh bởi Mỹ thì xứ này phải nhanh chóng tính chuyện tự thân vận động để tự cứu lấy mình.

HẠ LANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tu-cuu-minh-550183.ldo