Từ A đến Z cho kế hoạch nghỉ dưỡng trọn vẹn trên đảo Phú Quốc

Với các gia đình có con nhỏ và ông bà, đây là hòn đảo cung cấp đủ các dịch vụ. Với các cặp đôi mới cưới, đây là điểm trăng mật lý tưởng. Hãy xem, Phú Quốc có gì mà cuốn hút đến thế.

Di chuyển

Để ra đảo ngọc Phú Quốc có hai cách: Đi máy bay hoặc đi tàu ra đảo.

Tàu ra đảo Phú Quốc xuất phát từ hai điểm Rạch Giá và Hà Tiên (đều thuộc tỉnh Kiên Giang). Từ Rạch Giá, tàu ra đảo và về lại đất liền xuất bến khoảng 8h sáng, thời gian ra đảo là 2,5 giờ, chạy tàu cao tốc, giá vé gần 400.000 đồng. Từ Hà Tiên, tàu ra đảo và vào trở lại cũng khoảng 8h, ra đảo trong khoảng 1,5 giờ, giá vé khoảng hơn 200.000 đồng.

Một cách khác để ra đảo nhanh chóng là máy bay. Vietnam Airlines hằng ngày có 2-5 chuyến bay từ Hà Nội ra Phú Quốc và ngược lại, từ TPHCM hằng ngày có 7-10 chuyến ra Phú Quốc và ngược lại.

Bạn có thể thuê xe máy trên đảo với giá 120.000 đồng/ngày để khám phá hòn đảo tuyệt đẹp này. Phú Quốc có diện tích khoảng 600km2 và là hòn đảo lớn nhất trong các đảo tại Việt Nam.

Hoàng hôn trên đảo Ngọc. Ảnh: Lam Linh

Điểm chơi

Thị trấn chính Dương Đông nằm cách cầu cảng khoảng 25 phút chạy xe máy. Thị tứ nhỏ bé và xinh xắn này nằm liền kề với bãi biển chạy dài, nơi người dân đảo thường đi dạo vào mỗi sáng, đón bình minh bắt đầu từ mũi Dinh Cậu.

Thị trấn An Thới nằm cách Dương Đông 26km về phía cuối đảo. Các khu nghỉ và khách sạn nằm ôm trọn bãi biển, mát mắt với màu xanh của trời và nước, những căn phòng đón ánh nắng và ánh trăng.

Đảo Phú Quốc có 99 ngọn núi và đồi, được các khu rừng nguyên sinh bao phủ cùng nhiều thác và suối chảy. Dọc con đường chạy xuyên quanh đảo, bạn có thể ghé qua một vườn chôm chôm đang mùa thu hoạch vào khoảng tháng 6, tháng 7, trái chín đỏ ửng khắp vườn, hay đi xuyên qua khu vườn hồ tiêu thơm nức mũi, vườn cafe đang mùa hoa nở hoặc ghé thăm cơ sở sản xuất ngọc trai và xưởng sản xuất nước mắm mang tên Nhà Thùng. Bạn thỏa sức nằm dài trên bãi biển nắng vàng hay nhảy múa trên những đợt sóng vỗ không ngừng vào bờ cát trắng trên các bãi biển Ghềnh Dầu hay Bãi Sao, Bãi Thơm…

Ghềnh Dầu là một trong những điểm xa nhất đảo, cũng là nơi có nhiều bãi tắm tuyệt đẹp. Từ Dương Đông, bạn có thể chạy xe máy dọc đảo để đến đây. Dọc đường, nhớ ghé qua các cơ sở sản xuất cá cơm thú vị.

Một trong những hoạt động được nhiều người yêu thích là lặn biển ngắm san hô. Rải rác quanh hòn Thơm, hòn Rỏi, hòn Móng Tay... là những bãi san hô tuyệt đẹp.

Ngắm san hô và lặn biển. Ảnh: Ivivu

Ẩm thực

Hải sản là món ngon không thể bỏ qua tại Phú Quốc. Phiên chợ đêm Dinh Cậu tại Dương Đông vào buổi tối có nhiều món hải sản ngon, sẵn sàng phục vụ khách từ 18h – 22h hàng ngày.

Gỏi cá trích là món ngon tuyệt vời khác chỉ có tại các vùng biển phía Nam.

Nhum Phú Quốc: Họ hàng với trai, sò… nhum có nhiều loại: nhum mỡ, nhum ta… Khi nhỏ, nhum tựa trái chôm chôm, màu đen thẫm. Lớn lên, nhum có hình tròn dẹt, đường kính khoảng 8-10cm. Con nhum lớn hết cỡ có thể bằng trái cam sành nhưng dẹp, dày cỡ ba lóng tay.

Cá xanh xương nướng - cá xanh xương dài như cá hố nhưng mình tròn, thường sống ở các ghềnh, bãi biển.

Rượu sim thú vị với vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Rất đông khách Tây ăn uống trong chợ đêm Dinh Cậu. Ảnh: Lam Linh

Khách sạn: Các khách sạn có mức giá từ 250.000 đồng/đêm trở lên.

Famiana Resort & Spa nằm trong khuôn viên với diện tích 2ha trải dài theo bãi biển Đông Dương, một trong những bãi biển nổi tiếng của Phú Quốc.

Khu nghỉ mát Long Beach với 72 phòng sở hữu một kiến trúc độc đáo của làng nghề truyền thống Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng Eden Phú Quốc như một ốc đảo xinh đẹp nằm trên bờ biển phía tây đảo Phú Quốc, du khách chỉ mất 20 phút lái xe từ sân bay và chỉ vài bước chân để đến bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, nước trong xanhn.

Paris Beach Resort là nơi nghỉ bên bờ biển giản dị nhưng quyến rũ trên Đảo Phú Quốc, cách sân bay Phú Quốc khoảng 15 phút lái xe.

Khu nghỉ dưỡng Thiên Hải Sơn gồm 87 phòng và bungalow, được thiết kế không gian thoáng mát, thoải mái và ấm cúng, giúp quý khách cảm giác thoải mái, thư giãn như tại nhà.

Khách sạn Hương Toàn 1 và 2 với phòng được thiết kế đơn giản và thuận tiện với đầy đủ tiện nghi. Nhà hàng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách những món ăn mang đậm hương vị biển đảo.

Cá cơm phơi trên đảo. Ảnh: Lam Linh

Quà mang về

Nước mắm đậm đà, rượu sim, hải sản, hồ tiêu…

Chi phí: Một chuyến đi khoảng 5 ngày có chi phí khoảng 10 triệu đồng/người.

Tin bài nổi bật

Ngỡ ngàng tuyết phủ trắng xóa đường phố St Petersburg giữa mùa hè

Du khách nước ngoài bị hành hung: Hình ảnh xấu xí, bạo lực của du lịch Việt

Những ống nước biết hát độc nhất vô nhị trên thế giới

Rùng mình với những bức tượng đáng sợ nhất thế giới

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

Top 5 món ăn chuẩn vị Sài thành “đổ bộ” ra Hà Nội

Lang thang trong phiên chợ đêm sắc màu ở Luang Prabang

Hàng ngàn du khách đen sì tại lễ hội bùn Boryeong để... dưỡng da và làm đẹp

Lam Linh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/du-lich-kham-pha/tu-a-den-z-cho-ke-hoach-nghi-duong-tron-ven-tren-dao-phu-quoc-687425.bld