TTYT Sơn Trà 'lấy làm tiếc' về vụ 'cấy que tránh thai vẫn mang thai'

Cho rằng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TTYT) có thiếu sót trong việc cấy que tránh thai khiến mình có thai 7 tuần và phải phá bỏ, chị La Thị Liên (1990, trú tổ 34, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã phản ánh đến các cơ quan báo chí. Chiều 23-9, Phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo TTYT Q. Sơn Trà về vấn đề này.

Cho rằng Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TTYT) có thiếu sót trong việc cấy que tránh thai khiến mình có thai 7 tuần và phải phá bỏ, chị La Thị Liên (1990, trú tổ 34, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã phản ánh đến các cơ quan báo chí. Chiều 23-9, Phóng viên (P.V) Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo TTYT Q. Sơn Trà về vấn đề này.

Theo chị Liên, sau 3 lần mổ đẻ, vợ chồng chị có 3 con. Do gia đình nghèo, nhiều con nên UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) giới thiệu chị đến TTYT Q. Sơn Trà để cấy que tránh thai. Ngày 25-3-2015, chị Liên đi cấy que. Khoảng 9 tháng sau đó, chị bất ngờ phát hiện mang thai. Do đã 3 lần sinh mổ, nếu tiếp tục có thai sẽ rất nguy hiểm nên gia đình chị quyết định phá bỏ thai khi mới 7 tuần tuổi. Ngày 15-12-2015, TTYT Q. Sơn Trà tiến hành nạo thai cho chị. Chị cũng đã đề nghị lãnh đạo TTYT Q. Sơn Trà tìm lấy que tránh thai ra. Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Thanh Lâm- Trưởng Khoa sản làm các thủ tục cho chị và tiến hành siêu âm để tìm que đã cấy nhưng không thấy. Sau đó, BS Lâm bảo chị đến bệnh viện tuyến trên để chụp MRI, lấy kết quả mang về TTYT Q. Sơn Trà để xem xét. Chị Liên cho biết, từ sau khi nạo phá thai, chị đã đi khám rất nhiều lần ở các bệnh viện, chụp X-quang... để tìm nguyên nhân và que tránh thai nhưng không thấy ở vị trí cấy ban đầu...

Chiều 23-9, trao đổi với P.V, BS Phạm Hồng Nam- Phó Giám đốc TTYT Q. Sơn Trà xác nhận sự việc đúng như chị Liên trình bày và cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên lãnh đạo TTYTQ vô cùng lấy làm tiếc. "Sau khi chị Liên đến TTYT quận thông báo việc mình đã cấy que nhưng vẫn xuất hiện các dấu hiệu của người có thai, tôi đã trực tiếp giải quyết vấn đề. Tôi đã cho siêu âm, kiểm tra thì phát hiện thai 7 tuần. Được sự đồng ý của chị Liên và người nhà, trung tâm đã tiến hành hút thai. Có thể khẳng định rằng, từ khi chị Liên đến trung tâm tiến hành cấy que tránh thai đến khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn này đều được các y bác sỹ chăm sóc tận tình và chu đáo. Sau khi chị Liên yêu cầu kiểm tra việc que tránh thai có còn nằm trong cánh tay trái của mình không, chúng tôi cũng đã tiến hành siêu âm nhưng không thấy... Sau đó, chị Liên yêu cầu được chụp MRI nhưng đơn vị chưa có trang thiết bị này", BS Nam nói.

Nội dung cuộc họp giải quyết việc "cấy que tránh thai thất bại" diễn ra ngày 23-9 nhằm giải quyết những thắc mắc giữa thầy thuốc và bệnh nhân Liên.

Nội dung cuộc họp giải quyết việc "cấy que tránh thai thất bại" diễn ra ngày 23-9 nhằm giải quyết những thắc mắc giữa thầy thuốc và bệnh nhân Liên.

Còn theo BS Lâm, khi tiếp nhận trường hợp chị Liên từ cộng tác viên DS-KHH P. Nại Hiên Đông giới thiệu để thực hiện biện pháp tránh thai, trung tâm đã đón tiếp hết sức chu đáo. Khi được các BS tư vấn về biện pháp cấy que tránh thai, chị Liên đồng ý. Trung tâm đã tiến hành khám tổng quát, siêu âm miễn phí hoàn toàn cho chị Liên. "Khi đã chắc chắn chị Liên đủ điều kiện thực hiện biện pháp cấy que tránh thai, chúng tôi đã tiến hành thực hiện. Trước khi chị Liên rời viện trở về nhà, chúng tôi đã dặn dò kỹ và yêu cầu tái khám lại sau 3 tháng. Trong trường hợp thấy có biểu hiện lạ hay bất thường thì nên đến khám ngay. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã cung cấp cho chị Liên một cuốn sổ có những nội dung liên quan đến biện pháp cấy que tránh thai. Tuy nhiên, 9 tháng sau ngày ghép que tránh thai, chị Liên thấy người xuất hiện những triệu chứng nghén và nôn mửa nên đã đến trung tâm để khám. Tôi dám chắc một điều, trong quá trình khám và điều trị tại trung tâm, chị Liên đã được chúng tôi chăm sóc tận tình và chu đáo. Trong quá trình giải quyết công việc nếu thấy chị Liên có ý kiến phàn nàn, chúng tôi đều báo cáo lãnh đạo đến giải quyết kịp thời...", BS Lâm khẳng định.

Nhằm giải quyết những thắc mắc về vấn đề trên, ngày 23-9, tại hội trường Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP (TTCSSKTP) đã diễn ra cuộc họp mặt giữa thầy thuốc và chị Liên với sự tham dự của BS Huỳnh Bá Tân- Giám đốc TTCSSKSSTP, BS Nguyễn Thị Thanh Lâm, BS Võ Thị Nhung- Đội trưởng Đội Sức khỏe Sinh sản Q. Sơn Trà, chị La Thị Liên và chị Nguyễn Thị Kim Anh (người nhà chị Liên). Tại cuộc họp, chị Liên đã được giải thích rằng, que cấy tránh thai không có ở trong người bệnh nhân là do lỗi kỹ thuật nên bệnh nhân có thai là điều có thể xảy ra. Việc bệnh nhân không có kinh khả năng là do sau nạo bị viêm dính buồng tử cung (kết quả từ siêu âm) và việc bệnh nhân mệt mỏi, đau ngực là do thiếu máu. Chính vì vậy, các BS đã đề nghị chị Liên dùng kháng sinh chống dính và uống thuốc bổ bồi dưỡng. Sau một tuần đến đặt vòng chống dính và dùng thuốc để có kinh trở lại. Đồng thời, chị Liên cần tiếp tục đến TTYTQ. Sơn Trà để được theo dõi sức khỏe hoặc chuyển đến TTCSSKSS TP. Sau khi được tư vấn, chị Liên đã có một số ý kiến như sau: "Khi có triệu chứng gì bất thường trong người trong thời gian từ nay đến ngày 25/3/2018 (3 năm kể từ ngày cấy que tránh thai), tôi đến khám và đề nghị được TTYTQ. Sơn Trà tạo điều kiện cho tôi khám và điều trị. Kiến nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho tôi".

BS Nam cho biết thêm: TTYTQ. Sơn Trà sẽ xem xét hỗ trợ cho chị 1 thẻ BHYT để cho chị có điều kiện thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh.

Lê Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_155104_ttyt-son-tra-la-y-la-m-tie-c-ve-vu-ca-y-que-tra-nh.aspx